Sao không chung tay với cộng đồng?

Đợt bão vừa rồi tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến Đà Nẵng cũng đã làm ngã đổ, hư hỏng rất nhiều cây xanh, trụ điện, biển hiệu, pa-nô quảng cáo…

- Đợt bão vừa rồi tuy không ảnh hưởng trực tiếp đến Đà Nẵng cũng đã làm ngã đổ, hư hỏng rất nhiều cây xanh, trụ điện, biển hiệu, pa-nô quảng cáo…

Một pa-nô quảng cáo bị hư hỏng trên đường Nguyễn Tri Phương.

Một pa-nô quảng cáo bị hư hỏng trên đường Nguyễn Tri Phương.

- Bởi vậy, ngay sau khi bão tan, Bề Tui thấy người dân và các cơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang đồng loạt ra quân thu gom rác và đất cát, dọn dẹp cây xanh ngã đổ và khắc phục hư hỏng nhà cửa, hạ tầng đô thị nên chỉ trong 1 - 2 ngày sau bão đã khôi phục lại giao thông cũng như cảnh quan phố phường, bãi biển… rất đáng hoan nghênh và biểu dương.

- Ấy vậy mà Tư chợ Hàn nhận thấy vẫn còn một số đơn vị thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm, không chung tay cùng với cộng đồng khắc phục thiệt hại sau bão, trả lại trật tự, mỹ quan đô thị cho TP.

- Cụ thể là cơ quan, đơn vị nào vậy Tư chợ Hàn ?

- Là các đơn vị chủ nhiều pa-nô quảng cáo ngoài trời bị hư hỏng đó Bề Tui. Bão số 9 đã qua gần nửa tháng rồi nhưng nhiều pa-nô quảng cáo ngoài trời trên địa bàn TP bị hư hỏng do bão, đến nay vẫn chưa được sửa chữa, trả lại nguyên trạng gây mất mỹ quan đô thị.

Từ câu chuyện của Tư chợ Hàn, dạo một vòng các tuyến đường trên địa bàn TP, nhất là ở khu vực trung tâm, Bề Tui thấy có nhiều pa-nô quảng cáo ngoài trời bị hư hỏng, đang “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Tại các pa-nô hư hại này, các tấm vải giả da simili in hình ảnh quảng cáo đã bị rách tươm, rách toác để lộ cả khung và sườn sắt bên trong hay rớt vương vãi xuống dưới, vắt vẻo trên cây xanh nhìn rất phản cảm.

Việc khắc phục hư hỏng, trả lại nguyên trạng cho các pa-nô quảng cáo hư hỏng nói trên là đơn giản và cũng không đòi hỏi nhiều thời gian. Bề Tui thiết nghĩ các đơn vị chủ các pa-nô này sớm tiến hành sửa chữa, trả lại nguyên trạng, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị. Nhân đây cũng đề nghị các cơ quan chức năng như: Thanh tra Sở Xây dựng TP, Quản lý đô thị và Quy tắc đô thị tại các địa phương có pa-nô quảng cáo bị hư hỏng, cần kiểm tra nhắc nhở, đề nghị các đơn vị chủ các pa-nô này sớm sửa chữa hư hỏng, nếu để chậm trễ hoặc chây ì sửa chữa, làm mất mỹ quan đô thị kéo dài thì cần áp dụng các biện pháp chế tài, xử phạt theo quy định.

Bề Tui

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_234213_sao-khong-chung-tay-voi-cong-dong-.aspx