Sao khiêu dâm: Bị đe dọa nên im lặng về cuộc tình với Trump tới giờ

Diễn viên phim khiêu dâm Stephanie Clifford nói cô quyết định nhận 130.000 USD để giữ im lặng về mối quan hệ với ông Donald Trump vì cô lo lắng cho an nguy của cô và con gái nhỏ.

Trong chương trình "60 Minutes" phát trên đài CBS tối 25/3, Stephanie Clifford kể lo lắng của cô xuất phát từ lời đe dọa cô nhận được từ một người đàn ông ở Las Vegas vào năm 2011.

Khi đó, cô vừa bán câu chuyện về ông Trump cho tạp chí InTouch với giá 15.000 USD. Tuy nhiên, tạp chí này đã không công bố câu chuyện của nữ diễn viên khiêu dâm sau khi luật sư riêng của ông Trump, Michael Cohen, đe dọa khởi kiện.

"Tôi đang ở trong bãi đậu xe để đi đến lớp tập thể dục với đứa con gái còn ẵm ngửa của tôi. Một người đàn ông bước đến và nói với tôi: 'Để ông Trump yên. Quên câu chuyện đó đi'. Và rồi anh ta nhìn con gái tôi và nói: 'Một bé gái xinh đẹp và sẽ thật xấu hổ nếu có chuyện gì đó xảy ra với mẹ nó'", cô kể với người dẫn chương trình Anderson Cooper.

Stephanie Clifford xuất hiện trong chương trình "60 Minutes" cùng người dẫn chương trình Anderson Cooper. Ảnh: CBS News/AP.

Stephanie Clifford xuất hiện trong chương trình "60 Minutes" cùng người dẫn chương trình Anderson Cooper. Ảnh: CBS News/AP.

Vì vậy, khi vị luật sư trước đây của cô nói về đề nghị "nhận tiền để giữ im lặng" mà ông Cohen đưa ra vào những ngày cuối của chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, cô đồng ý vì "tôi lo lắng cho gia đình mình và sự an toàn của họ".

Cô Clifford, người được biết đến với nghệ danh Stormy Daniels trong các bộ phim dành cho người lớn, là nhân vật chính trong chương trình "60 Minutes" có lẽ được trông đợi nhiều nhất gần đây.

Cô là một trong hai phụ nữ vừa đệ đơn kiện để thoát ra khỏi thỏa thuận buộc họ phải giữ im lặng về "quan hệ tình ái" với người giờ đây là tổng thống Mỹ. Người còn lại là Karen McDougal, cựu người mẫu Playboy từng bán câu chuyện của cô cho công ty sở hữu báo National Enquirer.

Cả hai vụ kiện đều có thể đặt ra thách thức về pháp lý với ông Trump khi Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng các khoản chi trả trong các thỏa thuận trên cấu thành khoản quyên góp tranh cử bất hợp pháp, theo New York Times.

Sự xuất hiện của cô Clifford trên chương trình "60 Minutes" cho thấy những nỗ lực giữ kín câu chuyện về cô đã thất bại. Trong khi đó, luật sư Cohen tuyên bố ông sẽ đòi cô bồi thường 20 triệu USD vì vi phạm thỏa thuận không xuất hiện trên chương trình tin tức truyền hình thường có tỷ suất người xem cao nhất.

Khi được hỏi vì sao cô chấp nhận rủi ro pháp lý vì lên sóng truyền hình, cô nói: "Tôi hoàn toàn ổn với việc không nói ra bất cứ điều gì cả, nhưng tôi không hề mong muốn việc mình bị biến thành kẻ nói dối".

Cô Clifford đe dọa công khai sự việc lần đầu hồi tháng 2 sau việc mà cô cho là ông Cohen đã phá vỡ thỏa thuận năm 2016 khi kể với New York Times rằng ông tự "móc túi" trả 130.000 USD cho cô. Vị luật sư phủ nhận việc ông Trump có quan hệ với nữ diễn viên phim người lớn.

Stephanie Clifford nói cô từng quan hệ tình dục với ông Trump. Ảnh: Myspace/StormyDaniels.

Trong cuộc phỏng vấn trên CBS, cô Clifford kể rằng dù cô gặp ông Trump nhiều hơn một lần, cô chỉ có một lần quan hệ tình dục với vị doanh nhân, không dùng dụng cụ tránh thai. Việc đó xảy ra ngay sau khi họ gặp nhau tại một giải đấu golf vào năm 2006. Khi đó, ông Trump 60 tuổi còn cô 27.

Cô nói ông Trump đã mời cô đến phòng khách sạn để ăn tối và cuộc trò chuyện giữa họ bắt đầu bằng việc ông chỉ cho cô xem tờ tạp chí có hình ông trên bìa. "Ông ấy xoay người, kéo quần xuống một chút, bạn biết đấy, để lộ quần lót các thứ", cô kể.

Cuộc tán gẫu, bao gồm cả việc ông Trump so sánh cô Clifford với con gái mình, cuối cùng dẫn đến quan hệ tình dục dù nữ diễn viên nói cô không đặc biệt hứng thú với ông Trump.

Theo lời Clifford, ông Trump nói với cô rằng cô "thực sự làm ông ấy ngạc nhiên" và hy vọng cô sẽ sẵn lòng gặp ông lần nữa để bàn bạc một số chuyện hai người nói khi ăn tối. Cô kể ông Trump đặt vấn đề việc cho cô tham gia chương trình truyền hình thực tế "Celebrity Apprentice", nhưng điều đó cuối cùng không xảy ra.

Trump: Tôi chỉ nói còn Bill Clinton lạm dụng phụ nữ Tại một cuộc tranh luận mùa bầu cử Mỹ 2016, ông Donald Trump nói "không ai tôn trọng phụ nữ hơn tôi" khi được hỏi về những phát ngôn tục tĩu trong một đoạn băng cũ.

Đông Phong

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sao-khieu-dam-bi-de-doa-nen-im-lang-ve-cuoc-tinh-voi-trump-toi-gio-post829124.html