Sao Indonesia bị đuổi trước thềm AFF Cup 2018 vì hành hung bạn gái

Với hành vi bạo hành và hành hung bạn gái, tiền vệ Saddil đã bị Liên đoàn bóng đá Indonesia loại khỏi đội tuyển Quốc gia ngay trước thềm AFF Cup 2018.

Là một trong số những cầu thủ trẻ nổi bật của bóng đá Indonesia trong thời gian gần đây, Saddil Ramdani đã được triệu tập lên đội tuyển U19 Indonesia và đã có những màn trình diễn xuất sắc tại VCK U19 châu Á vừa kết thúc đêm 04/11 tại Indonesia dù nước chủ nhà bị loại ở Tứ kết.

Saddil bị loại khỏi tuyển quốc gia Indonesia

Saddil bị loại khỏi tuyển quốc gia Indonesia

Saddil là một trong những mẫu cầu thủ được đánh giá là có tiềm năng cho bóng đá Indonesia trong tương lai khi sở hữu thể hình, cơ bắp và chiều cao tốt cùng lối chơi rất hiệu quả, hiệu suất ghi bàn cao. Điều này khiến Saddil trở thành trụ cột của U19 Indonesia và nhanh chóng được triệu tập lên ĐTQG Indonesia.

Ngay sau khi U19 Indonesia bị loại ở Tứ kết VCK U19 Châu Á, Saddil đã được triệu tập lên ĐTQG Indonesia để chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Tuy nhiên, ngay trước thềm giải đấu, cầu thủ trẻ này đã bị Liên đoàn bóng đá Indonesia loại do hành hung bạn gái. Vụ việc này đã khiến PSSI và HLV trưởng Bima Sakti rất sốc. May mắn rằng là tiền vệ tấn công này không bị truy tố hình sự.

Vốn dĩ đây là chuyện cá nhân của Saddil, tuy nhiên, theo PSSI, bởi Saddil là cầu thủ trẻ nên cần phải nghiêm khắc hơn dù Indonesia sẽ vắng đi một cầu thủ giỏi được HLV Bima Sakti rất thích và dự kiến sẽ là người sẽ thay thế “Messi vạn đảo” Andik Vermasyah.

Được biết, PSSI đã triệu tập Saddil yêu cầu giải trình. Theo tiền vệ trẻ tuổi giải thích, lí do anh ra tay hành hung bạn gái là bởi anh thường bị bạn gái gọi điện thoại quấy rầy khiến anh không tập trung dù đã chia tay. Saddil đã hẹn gặp bạn gái để nói chuyện nhưng trong cuộc nói chuyện Saddil đã không giữ được bình tĩnh dẫn đến hành hung bại gái cũ đến mặt mày bầm tím và thương tích đầy người.

Sau đó, PSSI và lãnh đạo đội bóng đã quyết định loại Saddil khỏi đội tuyển Quốc gia để giáo dục và suy nghĩ lại hành động của mình. Đây có thể là sự kiện gây ảnh hưởng đến mục tiêu chinh phục ngôi vô địch tại AFF Cup 2018 năm nay của Indonesia sau năm lần đội bóng này vào chung kết nhưng chưa một lần lên ngôi.

Bạch Dương (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/sao-indonesia-bi-duoi-truoc-them-aff-cup-2018-vi-hanh-hung-bai-gai-20181105115445181.htm