Sao Hàn và những lần bỏ ngang vai diễn vì scandal, cãi vã ở hậu trường

Scandal, xung đột lịch trình, bệnh tật, xích mích với nhà sản xuất… là những lý do phổ biến khiến nhiều diễn viên Hàn đột ngột từ bỏ vai diễn, mặc cho phim đang được quay dựng.

Choi Jin Hyuk - The Last Empress: Tài tử 34 tuổi được giao đảm nhận một trong hai vai nam chính ở The Last Empress. Khi lịch quay phim đang diễn ra suôn sẻ, Choi Jin Hyuk đột ngột thông báo anh sẽ vắng mặt trong hai tập cuối cùng của tác phẩm. Nguyên nhân là The Last Empress tăng thêm quá nhiều tập, khiến lịch quay kéo dài trùng với ngày tổ chức họp fan của nam diễn viên ở nước ngoài vốn đã lên kế hoạch từ trước. Do đó, ê-kíp làm phim buộc phải sớm khai tử nhân vật của Choi Jin Hyuk.

Go Hyung Jung - Return: Ngôi sao thực lực Go Hyun Jung từng bất ngờ ngưng tham gia diễn xuất ở tác phẩm truyền hình Return của đài SBS, dù phim đã chiếu đến tập 12. Truyền thông Hàn cho hay sự bất đồng quan điểm với các nhân viên trong đoàn làm phim đã khiến cô đi đến quyết định nói trên. Cũng có ý kiến khác suy đoán rằng phía đội ngũ sản xuất mới là người từ chối tiếp tục làm việc cùng Go Hyung Jung, sau khi chứng kiến cô lớn tiếng với đạo diễn Joo Dong Min. Kết quả, vai chính ở Return được giao đến tay nữ diễn viên Park Jin Hee.

Kim Jung Hyun - Time: Trước khi lấy lại danh tiếng bằng vai diễn “thánh lừa đảo” Goo Seung Jun ở Hạ cánh nơi anh, Kim Jung Hyun từng gặp vận rủi với bộ phim Time. Đầu tiên, anh hứng chịu vô vàn bình luận tiêu cực khi có thái độ “mặt nặng mày nhẹ" với bạn diễn Seohyun ở buổi họp báo ra mắt dự án. Sau đó, tài tử tuyên bố rời đoàn làm phim Time vì bệnh tật. Theo thông tin từ tờ My Daily, Kim Jung Hyun bị rối loạn dạ dày và giấc ngủ. Nam diễn viên đã cố gắng vừa điều trị vừa bắt kịp lịch quay nhưng không thể trụ được lâu dài. Phía đoàn làm phim buộc phải chỉnh sửa kịch bản để nhân vật của anh ra đi một cách hợp lý nhất.

Goo Hye Sun - You Are Too Much: “Nàng cỏ” của Boys Over Flowers từng bỏ ngang vai nữ chính trong bộ phim gia đình You Are Too Much sau 6 tập đầu tiên vì vấn đề sức khỏe. Theo đại diện của đoàn làm phim, Goo Hye Sun mắc chứng dị ứng và không thể ăn uống. Trong suốt quá trình ghi hình, cô phải liên tục truyền nước và thậm chí được đưa đi cấp cứu. Sau nhiều lần cân nhắc, đội ngũ sản xuất đề nghị nữ diễn viên nên tạm dừng đóng phim để có thời gian phục hồi sức khỏe. Từ tập 7 trở đi, vai diễn Jung Hye Dang của Goo Hye Sun được chuyển giao cho nữ diễn viên Jang Hee Jin.

Han Ye Seul - Spy Myung Wol: Nữ diễn viên họ Han từng đột ngột biến mất giữa thời điểm quay dựng bộ phim Spy Myung Wol, khiến nhà sản xuất lao đao. Cụ thể, cô không xuất hiện trên phim trường trong hai ngày dù có lịch quay nhưng không hề thông báo trước. Vì sự vắng mặt của nữ diễn viên, ê-kíp Spy Myung Wol phải ngừng quay, kéo theo tác phẩm cũng phải tạm ngừng chiếu. Sau 4 ngày im ắng, Han Ye Seul quay trở lại và giải thích lý do rằng cô mệt mỏi vì áp lực quay phim nên đã bỏ đi. Mặc cho người đẹp xin lỗi nhiều lần, công chúng vẫn không thôi phẫn nộ trước sự vô trách nhiệm của một ngôi sao lớn.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sao-han-va-nhung-lan-bo-ngang-vai-dien-vi-scandal-cai-va-o-hau-truong-post1081330.html