Sao Hàn quyên góp cho dân trong 'cơn bão' virus Corona

Jaejoong và Hong Jin Young là những sao Hàn đầu tiên thể hiện tấm lòng thiện nguyện, quyên góp một phần không nhỏ để giúp đỡ người dân trong lúc dịch Corona đang trở nên mạnh hơn.

Một trang hâm mộ lâu năm của JaeJoong tại Hàn đã mở một cuộc vận động quyên góp tiền để đặt KTown4U sản xuất riêng khẩu trang phòng dịch gửi sang Trung Quốc. Kim Jaejoong đã quyên góp 10 triệu won (khoảng 200 triệu đồng) để sản xuất khẩu trang phòng dịch Corona cho người hâm mộ tại Trung Quốc.

Nam thần tượng bất ngờ quyên góp tiền để sản xuất khẩu trang riêng để gửi sang Trung Quốc.

Nam thần tượng bất ngờ quyên góp tiền để sản xuất khẩu trang riêng để gửi sang Trung Quốc.

Cộng đồng người hâm mộ của Jaejoong có tên gọi ARTISTKIM cũng đóng góp thêm 12.600 mũ y tế dùng một lần và 12.600 nhân dân tệ (khoảng 42,1 triệu đồng) dưới tên của nam thần tượng cùng dòng thông điệp "Cầu nguyện cho Vũ Hán".

Người hâm mộ của Jaejoong giúp đỡ người dân Vũ Hán dưới tên của nam thần tượng.

Nữ ca sĩ Hong Jin Young quyên góp 5000 chiếc khẩu trang KF94 cho Viện Phát triển nguồn nhân lực cảnh sát Asan và một chi nhánh của Community Chest tại Hàn Quốc với mong muốn góp phần bảo vệ an toàn cho mọi người trước sự bùng phát của virus Corona.

Được biết, tòa nhà của Viện phát triển nguồn nhân lực cảnh sát Asan sẽ được sử dụng làm nơi ở tạm thời cho người Hàn Quốc đang cư trú tại Vũ Hán, Trung Quốc. Sau khi được đưa về Hàn trong một chiếc máy bay chuyên dụng, những người này sẽ được cách ly trong tòa nhà.

Khẩu trang Hong Jin Young hỗ trợ sẽ được dùng để phát cho họ và cả các nhân viên y tế tại đây. Cô nàng chia sẻ: “Với mối lo ngại ngày càng tăng cao với virus Corona, tôi quyết định quyên góp số khẩu trang này nhằm góp phần ngăn chặn sự lây lan của virus. Mọi người hãy nhớ rửa tay thật sạch và đeo khẩu trang để giảm nguy cơ nhiễm bệnh”.

Hong Jin Young tặng khẩu trang KF94 từ HongADE, một thương hiệu mà cô là người mẫu quảng cáo, nhằm giúp cải thiện một chút tình hình trong 'cơn bão' virus Corona.

Người hâm mộ của BTS cũng thể hiện sự giúp đỡ nhiệt tình của mình khi có hàng loạt cộng đồng và nhóm tổ chức quyên góp tiền và vật phẩm cho người dân tại Trung Quốc.

Trong đó, có thể kể đến BTS Rainbow Site tặng 200 cặp kính bảo hộ và 1000 khẩu trang N95 cho bệnh viện tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, TAEHYUNG BAR tặng 50.000 mặt nạ phẫu thuật (khoảng 116,7 triệu đồng) và 20.000 khẩu trang N95 (khoảng 100 triệu đồng) cho các trung tâm y tế Vũ Hán, JUNGKOOK BAR quyên góp 52.000 tệ (gần 173,4 triệu đồng) cho tổ chức từ thiện Vũ Hán, Hoseok fanbase tặng 1000 chai thuốc khử trùng, 2000 mũ bác sĩ, 2000 đôi găng tay phẫu thuật, 1000 khăn trải giường y tế, 1000 áo choàng bác sĩ cho Hội chữ thập đỏ Vũ Hán...

Được biết, số lượng tiền và vật phẩm mà người hâm mộ của BTS quyên góp cho người dân Vũ Hán lên đến hàng chục tỷ đồng và hiện vẫn còn nhiều cá nhân tiếp tục quyên góp hỗ trợ.

Hàng loạt cộng đồng người hâm mộ của BTS đã đóng góp một phần không nhỏ nhằm giúp đỡ người dân Vũ Hán chống chọi với dịch bệnh dưới danh nghĩa fan của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng này.

Khánh Ngọc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/the-gioi-sao/sao-han-quyen-gop-khau-trang-y-te-cho-nguoi-dan-trong-con-bao-virus-corona-612965.html