Sao Hàn Quốc kiện những kẻ cáo buộc anh tấn công tình dục

Hôm 22/3, cầu thủ Ki Sung-yueng của CLB Seoul đã khởi kiện ra tòa những kẻ từng cáo buộc anh tấn công tình dục.

Theo Hani, Song Sang-yeop, luật sư của ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, đưa ra thông cáo báo chí hôm 22/3: "Chúng tôi đã đệ đơn kiện trách nhiệm hình sự đối với những kẻ tố cáo Sung-yueng tấn công tình dục, đồng thời đệ đơn kiện đòi bồi thường thiệt hại 442.000 USD".

Đội ngũ pháp lý của những kẻ tố cáo đáp trả khi nói rằng họ "thực sự hoan nghênh việc đối đầu tại phiên tòa để làm rõ mọi chuyện".

 Sung-yueng phủ nhận mọi cáo buộc tấn công tình dục. Ảnh: Seoul FC.

Sung-yueng phủ nhận mọi cáo buộc tấn công tình dục. Ảnh: Seoul FC.

Hôm 24/2, Ki Sung-yueng bị cáo buộc tấn công tình dục. Luật sư Park Ji-hoon, đại diện các nạn nhân, cho biết trong khoảng nửa đầu năm 2000, cựu đội trưởng tuyển Hàn Quốc và đồng đội (lúc này học lớp 6) đã ép 2 học sinh lớp 5 quan hệ tình dục bằng miệng tại câu lạc bộ bóng đá của trường tiểu học Jeollanam-do.

Khi các nạn nhân không chấp nhận yêu cầu này, hai cầu thủ lớn tuổi đã đánh đập họ không thương tiếc. Một người đã phải rời Hàn Quốc sau sự cố này do bị ám ảnh tâm lý.

Tuy vậy, cựu tuyển thủ Hàn Quốc phủ nhận mọi cáo buộc trong cuộc họp báo khai màn K.League hôm 27/2. Sung-yueng khẳng định hoàn toàn không dính líu đến vụ việc này, và sẵn sàng ra tòa để giải quyết.

Vụ việc thu hút nhiều sự chú ý hơn vào ngày 16/3, sau khi lời khai của các nạn nhân được phát sóng trong một phóng sự điều tra của đài MBC. Luật sư Park cho biết: "Các nạn nhân đã nói về những điều mà chỉ có những người từng trải qua mới biết được".

Đội ngũ pháp lý của cầu thủ Hàn Quốc đáp trả bằng việc đệ đơn kiện. Họ cho rằng chương trình phát sóng chỉ cung cấp một cái nhìn thiên vị. Truyền thông Hàn Quốc nhận định đây là cuộc chiến pháp lý khốc liệt đối với vụ việc tấn công tình dục từ hơn 20 năm trước.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sao-han-quoc-kien-nhung-ke-cao-buoc-anh-tan-cong-tinh-duc-post1196287.html