Sao gốc Á của 'Harry Potter' tiết lộ bị phân biệt chủng tộc

Lương Bội Thi khẳng định cô bị miệt thị khi nhận vai trong bốn phần phim ăn khách do Warner Bros. sản xuất.

Ngày 11/3, theo NBC News, khi xuất hiện trong chương trình podcast Chippy Girl của Trung Quốc, Katie Leung (Lương Bội Thi) chia sẻ cô từng là nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc.

Ngôi sao người Scotland gốc Trung Quốc cho biết cô bị miệt thị ngay cả trong và sau khi đóng vai Cho Chang - người tình của Harry Potter - trong 4 phần của loạt phim ăn khách Harry Potter.

Theo lời nữ diễn viên, sau khi nhận lời tham gia phim, cô phát hiện có nhiều trang web được lập ra chỉ nhằm mục đích đả kích, nói xấu về việc sao gốc Á đóng phim bom tấn. Lương Bội Thi đã nói cho nhà sản xuất nhưng họ yêu cầu cô phớt lờ.

 Nữ diễn viên nhận nhiều lời miệt thị sau khi nhận vai Cho Chang.

Nữ diễn viên nhận nhiều lời miệt thị sau khi nhận vai Cho Chang.

"Tôi nhớ họ nói là Katie, chúng tôi không thấy trang web nào cả. Nếu được hỏi, cô hãy nói là điều đó không đúng và không có chuyện phân biệt chủng tộc nào ở đây cả nhé", Bội Thi nói với chương trình.

Lúc ấy, nữ diễn viên chỉ gật đầu dù thấy tận mắt nhiều thứ tiêu cực. Bội Thi khẳng định hậu trường của đoàn làm phim còn đen tối hơn nhưng không muốn nói ra. "Tôi đã nhiều lần tra Google và đọc được nhiều lời lẽ phân biệt chủng tộc. Nó quá tệ và khủng khiếp", cô kể.

Tuy nhiên, ngôi sao gốc Á cho biết những bình luận tiêu cực giúp cô mạnh mẽ hơn. "Bắt đầu từ Harry Potter, tôi muốn cho họ thấy cuối cùng mình cũng thực hiện được những giấc mơ, cố gắng thay đổi thế giới", nữ diễn viên khẳng định.

Lương Bội Thi sinh năm 1987, là người Scotland gốc Trung Quốc. Cô nổi tiếng với công chúng quốc tế qua vai diễn Cho Chang, người yêu của Harry Potter suốt 4 phần từ Chiếc cốc lửa (2005), Hội phượng hoàng (2007), Hoàng tử lai (2009) và Bảo bối tử thần 2 (2011).

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/sao-goc-a-cua-harry-potter-tiet-lo-bi-phan-biet-chung-toc-post1191833.html