Sao em cứ mãi nhìn đồng hồ?

Điểm mạnh nhất, đồng thời yếu nhất của đàn ông là chuyện sung mãn trong đời sống phòng the. Ở đó, đàn ông có thể phô diễn thế mạnh và năng lực bản thân, nhưng cũng dễ bộc lộ những điểm yếu kém mà đương sự không bao giờ muốn bị phán xét.

Cũng giống như phụ nữ, sau một ngày làm việc đầy áp lực, những deadline căng thẳng, những cuộc chè rượu với đối tác,... bao bận rộn và mệt mỏi dễ dàng theo dấu chân các ông chồng vào chuyện gối chăn, khiến chất lượng ái ân cũng suy giảm. Thế là các chị em lại đâm ra suy nghĩ vẩn vơ, chán chường đôi khi nặng nề hơn là dè bỉu kỹ năng của chồng mình.

Tần suất cho một “cuộc yêu” hoàn hảo

Ths Nguyễn Hoài Bắc, Khoa Nam học, BV Đại học Y Hà Nội cho biết, không có quy định về thời gian quan hệ tốt cho sức khỏe. Có những ông chồng rất nhanh cũng có thể thỏa mãn bà vợ của mình. Về tần suất bao nhiêu lần, điều này tùy thuộc vào độ tuổi, sức khỏe, đa phần là do nam giới, một phần nhỏ là do phụ nữ, đó là khi người phụ nữ có nhu cầu cao hơn. Mỗi độ tuổi khác nhau có tần số khác nhau. Không quan trọng là thời gian bao lâu miễn là sau mỗi lần ấy cảm thấy hạnh phúc, thoải mái lại muốn quan hệ tình dục tiếp sau.

Đối với phụ nữ cũng tương tự như vậy, tốt nhất bạn nên hòa hợp với nhau về mặt tần số, tốt nhất làm 1 lần chất lượng tốt còn hơn 3-4 lần mà đem lại nhiều sự chán chường. Cũng đừng đặt nặng vấn đề về sức mạnh hay kỹ thuật điêu luyện, có càng tốt mà không có cũng không vấn đề gì. Chuyện gì cũng “càng làm càng quen”, đâu phải ai sinh ra cũng đạt đến trình độ chuyên nghiệp.

 "Tần suất của một người đàn ông" phụ thuộc vào độ tuổi, sức khỏe, một phần nhỏ là do phụ nữ,...

"Tần suất của một người đàn ông" phụ thuộc vào độ tuổi, sức khỏe, một phần nhỏ là do phụ nữ,...

“Yêu” bao lâu là đủ?

ThS. BSCK II. Diêm Thị Thanh Thủy , Trưởng khoa khám Tự nguyện II, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cho biết, ở tuổi 20-30 có thể quan hệ 3 ngày/lần, 40 tuổi có thể quan hệ 4 ngày/ lần, ở tuổi 50 là 1 tuần/ lần và 60 tuổi là 10 ngày/ lần. Thời gian phù hợp nhất từ 3 - 10 phút, nhưng có người khỏe mạnh có thể kéo dài thời gian hơn.

Nhiều đôi vợ chồng khi trẻ khỏe có thể đạt được như vậy không ảnh hưởng gì. Ngược lại, người lại không đủ sức khỏe để đáp ứng thì thời gian đó vẫn là cực hình. Có thể đàn ông xuất tinh được nhưng phụ nữ chưa đạt được đỉnh cao thì chưa gọi là cuộc yêu hoàn hảo, sau đó người đàn ông vẫn phải cố để giúp người phụ nữ lên đỉnh.

Làm gì khi “chưa đi chợ đã hết tiền”?

Làm bạn tình hài lòng và thỏa mãn là một gánh nặng đè lên không ít nam giới. Thế nhưng không phải ai cũng có thói quen chăm chăm nhìn đồng hồ đếm giờ như một trọng tài lạnh lùng. Hãy nhớ rằng rất nhiều phụ nữ chỉ đạt cực khoái khi âm vật được kích thích. Đồng nghĩa khẩu súng chưa chắc đã là phương tiện tối ưu. Nhiều khi “bàn tay ma thuật” hay kỹ xảo oral sex (yêu bằng miệng) vẫn cho phép cặp đôi bay tới thiên đường.

Quan trọng hơn, muốn thoát khỏi tình trạng xuất tinh sớm chính cùng nhau chia sẻ sự gần gũi, gắn bó về mặt thể xác. Đừng bao giờ có suy nghĩ một cuộc giao hợp chỉ có ý nghĩa duy trì nòi giống, không sớm thì muộn cặp đôi sẽ “tan đàn sẻ ngán” mà thôi.

Làm bạn tình hài lòng và thỏa mãn là một gánh nặng đè lên không ít nam giới. Thế nhưng không phải ai cũng có thói quen chăm chăm nhìn đồng hồ đếm giờ như một trọng tài lạnh lùng.

Đêm đến, khi cả hai tâm hồn được cuốn vào thế giới riêng đầy mê đắm, các ông chồng không bao giờ muốn bản thân trở thành một chiếc đồng hồ vô tri: đúng giờ ái ân-đúng phút “lên đỉnh”. Chuyện gối chăn làm gì có công thức, chẳng thể đúc khuôn ai cũng như ai. Mỗi cặp đôi có cách yêu và thời gian yêu khác nhau, chẳng cần "lên lịch", ta cứ thế mà “yêu”. Sự phong phú, ngẫu hứng ấy sẽ đem lại cảm xúc thăng hoa tuyệt cho bất cứ ai, đừng đặt nặng "lý thuyết thời gian" cho các ông chồng.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/sao-em-cu-mai-nhin-dong-ho-159733.html