Sao diện đồ tiền tỷ, tưởng tự mua hóa ra là được 'thuê mặc'

Sao Hollywood được trả hàng tỷ đồng để mặc đồ hiệu lên thảm đỏ Oscar

Nếu đã là người nổi tiếng, bạn sẽ phải chấp nhận cuộc sống xa hoa của mình luôn bị đem ra làm đề tài để soi mói. Trên thực tế, những bộ cánh đắt tiền nhất của ngôi sao đa số là do các nhà thiết kế, và các tập đoàn tài trợ. Đặc biệt với thời trang thảm đỏ, đây cũng là cách các nhà thiết kế và hãng thời trang quảng bá thương hiệu của mình, chính vì thế, việc mua sắm xa hoa cho các sự kiện thật ra không như bạn nghĩ.

Khi xuất hiện trên thảm đỏ, bạn buộc phải diện những bộ trang phục dạ tiệc đắt tiền và đó là cơ hội cho các hãng thời trang khuếch trương thương hiệu.

Thảm đỏ Oscar cũng không phải ngoại lệ. Đây không chỉ là nơi vinh danh những bộ phim hay nhất mà còn là ngày hội thời trang cho các ngôi sao tha hồ chưng diện lộng lẫy. Một phút chói sáng của các ngôi sao trước ống kính có thể giúp thương hiệu quần áo và trang sức thu về hàng triệu USD. Vì vậy, số tiền mỗi nhà mốt chi trả để diễn viên, người mẫu hạng A diện đồ lên thảm đỏ không hề nhỏ.

Theo Jessica Paster - stylist của Emily Blunt và Miranda Kerr tiết lộ, số tiền các ngôi sao nhận được trong cuộc "đổi chác" này dao động trong khoảng từ 100.000 - 250.000 USD. Trong khi đó, các stylist cũng được hưởng từ 30.000 - 50.000 USD nếu giúp các nhãn hàng hợp tác thành công cùng các ngôi sao nổi tiếng.

Ai sở hữu bộ váy bắt mắt nhất và lọt vào ống kính nhiều nhất cũng đồng nghĩa với việc nhà mốt đó được PR tên tuổi.

Cụ thể, theo như bản hợp đồng giữa Jennifer Lawrence và Dior - thương hiệu đồng hành với nữ diễn viên từ khi cô mới bắt đầu nổi tiếng có giá trị mỗi năm từ 15 - 20 triệu USD. Đổi lại nữ diễn viên đắt giá nhất Hollywood sẽ mặc váy dạ hội do Dior thiết kế đến lễ trao giải năm 2014 và 2016. Hay Charlize Theron cũng từng được trả 200.000 USD khi đeo trang sức Chopard lên thảm đỏ Oscar 2016.

Có thể thấy năm nay, Jennifer Lawrence đã chọn Dior làm nhà thiết kế đồng hành trên thảm đỏ.

Ngoài số tiền nhận kếch xù nhận được, các ngôi sao này sẽ còn có lợi ích lâu dài khi mặc đồ của nhà mốt lớn trên thảm đỏ. Họ sẽ dễ dàng được mời tham gia các chiến dịch quảng cáo với hợp đồng trị giá hàng triệu hay tỷ USD. Lời mời này thường xuyên đến từ mối quan hệ tốt - xuất phát từ nhiều lần sao mặc trang phục của nhà mốt lên thảm đỏ trước đó.

Chính vì "mức phí đại diện thương hiệu", mối quan hệ giữa giới sao và các nhà mốt lớn ngày càng được thắt chặt. Điều này từng được stylist của Lady Gaga khẳng định: "Mọi mối quan hệ đều ít nhiều liên quan đến tiền bạc, bởi chúng ta đang ở Hollywood mà".

Khoảnh khắc 'hot' nhất thảm đỏ Oscars 2018: Đi Oscar không quên quảng bá nước mình!

Daisy

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/giai-tri/sao-dien-do-tien-ty-tuong-tu-mua-hoa-ra-la-duoc-thue-mac-45173.html