Sao chưa khởi tố bị can?

Vụ việc Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Lômônôxốp Nguyễn Vinh Tâm dùng dao gây thương tích cho ông Nguyễn Đoàn Bộ, nhân viên bảo vệ Công ty Tu tạo xảy ra đã gần 2 tháng, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can...

>> Mong sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung

>> Thực nghiệm hiện trường vụ án Chủ tịch Trường Lômônôxốp chém người gây thương tích

Loading

>> Khởi tố vụ án Chủ tịch HĐQT Trường Lômônôxốp chém người dã man

>> Công an Nam Từ Liêm làm việc với nạn nhân vụ Chủ tịch Lômônôxốp chém người

>> Dấu hiệu phạm tội của Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Lômônôxốp là quá rõ ràng

>> Tranh chấp "đất vàng", Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Lômônôxốp chém người gây thương tích

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc ông Nguyễn Vinh Tâm - Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Lômônôxốp chém người gây thương tích.

Liên quan đến vụ án Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Lômônôxốp Nguyễn Vinh Tâm chém người, trao đổi với phóng viên, ông Trương Anh Tú, luật sư tham gia tố tụng bảo vệ quyền lợi nạn nhân, cho biết, giám định pháp y tâm thần nhận thấy, thương tật của ông Bộ là rất lớn, có thể lên tới hàng chục phần trăm. Người bị hại đã bị đứt gân, dẫn đến cố tật suốt đời, gây khó khăn trong lao động, cầm nắm các đồ vật, kể cả trong sinh hoạt hằng ngày. Theo quy định, thương tích từ 11% trở lên là đã có thể khởi tố vụ án hình sự.

Theo ông Tú, đã gần 2 tháng kể từ khi xảy ra sự việc nhưng cơ quan điều tra vẫn chưa khởi tố bị can dù đã xác định được người thực hiện hành vi gây thương tích cho ông Bộ.

Theo luật sư Tú, với những tài liệu đã thu thập được từ phía người bị hại, những người liên quan cũng như biên bản thực nghiệm điều tra, đã hoàn toàn đủ cơ sở để cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với ông Tâm mà không cần phải tiến hành thêm bất cứ hoạt động nào nữa.

Vụ việc khiến ông Bộ bị thương tích ở hai ngón giữa và ngón trỏ cánh tay bên trái. Nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng sợ hãi, ngón tay giữa hoàn toàn mất cảm giác, không có phản xạ và không thể cử động.

Ông Nguyễn Đoàn Bộ được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã xử lý vết thương, mổ cấp cứu cho bệnh nhân. Mở kiểm tra vết thương cho thấy, gân duỗi ngón III đứt 2 đoạn. Xương đốt 1 ngón III gãy phức tạp, vỡ dọc thân xương đốt 1 ngón III. Khớp bàn ngón III vỡ phức tạp, gãy rời nền xương đốt 1 ngón III và chỏm xương bàn ngón III.

Các bác sĩ đã tiến hành cắt lọc, găm kim, khâu phục hồi bao khớp; truyền dịch, thuốc sau mổ, nẹp bột cẳng tay trái.

Sự việc xuất phát từ mâu thuẫn từ trước và kéo dài không được giải quyết tại khu đất “vàng” có tổng diện tích 7.818m2 tại Mễ Trì Hạ. Trước đây, ô đất này được UBND TP. Hà Nội phê duyệt giao cho Công ty Tu tạo làm chủ đầu tư.

Tháng 11/2013, trong khi công ty đang tiến hành các thủ tục giao đất thì phải dừng lại bởi quyết định của UBND TP.Hà Nội về việc thu hồi 7.818m2 đất tại ô đất thuộc khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, giao cho chủ đầu tư mới là Trường Tiểu học Lômônôxốp thuê để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Lômônôxốp.

Ngày 07/01/2016, tranh chấp giữa Công ty Tu tạo và Trường Tiểu học Lômônôxốp lên tới đỉnh điểm khi trường dựng công trình lều bạt, sân khấu phục vụ lễ khởi công xây dựng trụ sở mới vào ngày hôm sau mà chưa có sự trao đổi với Công ty Tu tạo, dẫn tới lời qua tiếng lại, ẩu đả giữa hai bên và đỉnh điểm là việc ông Tâm cầm dao gây thương tích cho ông Bộ.

Quyết định số 73/CANTL (ĐTTH) khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 07/01/2016 tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ về tiến độ, quy trình xử lý vụ việc, Đại tá Lê Đình Thành, Trưởng công an quận Nam Từ Liêm, cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo của ông Bộ, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành điều tra thu thập tài liệu chứng cứ, xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 14-1, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo tính khách quan, ngày 1-2, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định trưng cầu giám định số 123 gửi Trung tâm Pháp y TP. Hà Nội xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe và cơ chế hình thành thương tích của ông Bộ, làm căn cứ để xử lý tiếp theo.

Cuối giờ chiều 24/2, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã nhận được kết quả giám định của cơ quan pháp y. Đại tá Thành khẳng định, đây là căn cứ pháp lý quan trọng và CQĐT sẽ đảm bảo tính khách quan, tích cực, nghiêm túc điều tra, xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Báo Kinh tế nông thôn sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ việc.

Nam Bắc

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/sao-chua-khoi-to-bi-can-post11526.html