'Sao chổi chết chóc' sắp lao qua Trái đất

3 năm sau khi bay sượt qua Trái Đất, thiên thạch hình hộp sọ sẽ xuất hiện trở lại và bay ngang qua hành tinh của chúng ta vào tháng 11 tới.

Tuy nhiên, khác với khoảng cách 486.000 km vào năm 2015, tiểu hành tinh được mệnh danh là 'sao chổi chết chóc" này sẽ bay ngang qua Trái đất ở khoảng cách 38,6 triệu km.

TB145 sẽ bay ngang qua Trái Đất vào tháng 11 tới.

TB145 sẽ bay ngang qua Trái Đất vào tháng 11 tới.

Theo Daily Mail, tên gọi 'thiên thạch chết chóc' không chỉ xuất phát từ hình dạng giống với đầu lâu của nó mà thiên thạch này được cho là đã chết từ lâu. TB145 vốn là sao chổi nhưng không có đầu và đã mất đi tính bất ổn sau khi xoay quanh Mặt Trời.

TB145 được một nhóm nhà thiên văn học ở Hawaii phát hiện lần đầu tiên ở giữa tháng 10/2015, tức là chỉ nửa tháng trước khi nó bay sượt qua Trái đất.

Tiểu hành tinh này có bề mặt rộng vào khoảng 625 – 700m, mất 3 giờ để tự quay một vòng quanh trục.

Theo dự đoán, TB145 sẽ tiếp tục ghé thăm Trái đất một lần nữa ở khoảng cách gấp 20 lần so với khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất vào năm 2088.

Bài liên quan

Tham vọng khai thác tài nguyên trên các tiểu hành tinh, thu về nguồn lợi khổng lồ

Vệ tinh NASA tiếp cận tiểu hành tinh được coi là mối họa lớn của Trái Đất

Thiên thạch khổng lồ đang lao về Trái Đất với vận tốc hơn 32.000 km/h

Thiên thạch hình hộp sọ sắp lao qua Trái Đất

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sao-choi-chet-choc-sap-lao-qua-trai-dat-d429473.html