Sao bóng đá Việt và giấc mộng trời Tây

Sau thương vụ Đoàn Văn Hậu đầu quân cho Heereveen ở giải VĐQG Hà Lan, đời sống bóng đá Việt tiếp tục được khuấy lên với những thông tin về cơ hội xuất ngoại của Nguyễn Quang Hải.

Pha ghi bàn của Quang Hải vào lưới Malaysia

Pha ghi bàn của Quang Hải vào lưới Malaysia

Deportivo Alaves, đội bóng tầm trung ở La Liga được cho đang trở lại đàm phán để chiêu mộ tài năng của CLB Hà Nội. Sự quan tâm của Deportivo Alaves với Quang Hải không phải sự kiện mới. Sau Asian Cup 2019 tại UAE, đội bóng Tây Ban Nha được cho đã đàm phán để đưa Quang Hải sang La Liga.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, trên thực tế đã có một kế hoạch đưa Quang Hải tới Alaves, nhưng chỉ theo một chương trình ngắn ngày (trên dưới 14 ngày). Tại đây, Quang Hải sẽ được “hít thở” không khí bóng đá của một trong những giải đấu hàng đầu châu Âu. Với La Liga, sự xuất hiện của một ngôi sao bóng đá Việt Nam sẽ có tác dụng tích cực đối với việc mở rộng và phát triển hình ảnh giải đấu này tới một thị trường đầy tiềm năng với dân số 90 triệu người, nơi Barcelona hay Real Madrid có một lượng “fan” rất lớn.

Và với Quang Hải, đó cũng chỉ là sự khởi đầu. Nếu khẳng định được tài năng, khả năng cạnh tranh với các đồng nghiệp châu Âu, Deportivo Alaves có thể đưa ra một bản hợp đồng đáng giá với tiền vệ sinh năm 1997. Đội bóng Tây Ban Nha đã thông qua các kênh trung gian để đàm phán với Quang Hải.

Theo thông tin của Tiền Phong, Quang Hải đã chuẩn bị xong visa tới Tây Ban Nha từ đầu năm 2019. Tiền vệ xuất thân từ lò đào tạo Gia Lâm (Sở VH-TT&DL Hà Nội) được đánh giá là cầu thủ có lối chơi đậm chất kỹ thuật, “Tây Ban Nha” nhất trong số các ngôi sao mới nổi ở Việt Nam. Tuy nhiên vào phút cuối, quá trình đàm phán giữa các bên đổ bể vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Phía Liga sau đó hướng sự quan tâm tới một cầu thủ khác, Phan Văn Đức của Sông Lam Nghệ An nhưng sau đó không triển khai được vì anh chấn thương.

Quang Hải không thành nhưng CLB Hà Nội sau đó được một phen “nở mày, nở mặt” khi Văn Hậu đạt được thỏa thuận với Heereveen (Hà Lan). Bầu Hiển có thể tự hào có thể đưa được cầu thủ của mình ra nước ngoài, giống như cách bầu Đức “gả bán” cầu thủ của mình tới Nhật Bản, Hàn Quốc hay Bỉ.

Mơ ước xuất ngoại của các cầu thủ Việt càng thêm nóng khi sau trận thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia ở Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, truyên thông Thái Lan đưa tin Deportivo Alves đang quay trở lại chiêu mộ Quang Hải. Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại nhờ chuyên môn hay chỉ là những bản hợp đồng mang tính chất thương mại? Đây là câu hỏi thường trực gắn liền với các thương vụ vừa qua của cầu thủ Việt, từ Lương Xuân Trường tới Công Phượng và Văn Hậu.

Tại Heeereveen, Đoàn Văn Hậu được nhận mức lương được thông báo lên tới hơn 4.500 euro/tuần. Mức lương của Văn Hậu cao thứ 4 tại Heereveen, hơn cả người đang đá chính vị trí của Văn Hậu ở đội bóng Hà Lan, Woudenberg (4.000 euro/tuần).

Đã xuất hiện những thông tin, Văn Hậu được một doanh nghiệp tại Việt Nam trả lương, nhưng CLB Hà Nội sau đó lên tiếng bác bỏ. Hãy hình dung, nếu đánh giá tài năng hay giá trị một cầu thủ qua mức tiền lương được nhận, hậu vệ CLB Hà Nội nghiễm nhiên có vị trí chính thức ở đội bóng mới. Đây có lẽ là lý do những người yêu mến Văn Hậu đang mong đợi ngày anh xuất hiện trên sân bóng ở một trận đấu chính thức của Heereveen tại giải VĐQG Hà Lan.

Ở những nền bóng đá phát triển mà mọi hoạt động của CLB đều hướng tới lợi nhuận thu về, các bản hợp đồng luôn nhắm tới 2 đích ngắm, chuyên môn và giá trị thương mại. La Liga chắc chắn hiểu những lợi ích thu về khi có Quang Hải trong đội hình của Alaves. Fanpage của Sint Truidense và cả Heereveen đã tăng đột biến lượng người “follow” (theo dõi) ngay sau các bản hợp đồng với Công Phượng và Văn Hậu. Còn xét riêng ở góc độ chuyên môn, được khoác áo một đội bóng nước ngoài ở những giải VĐQG phát triển luôn là một trải nghiệm tốt với các cầu thủ Việt Nam. Đặc biệt với một cầu thủ mới ở tuổi 21 như Văn Hậu.

Nguyên Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/sao-bong-da-viet-va-giac-mong-troi-tay-1477115.tpo