Sao Barca bị tẩy chay ngay khi đến Nga

Cầu thủ chạy cánh Malcom bị chính CĐV Zenit căng biểu ngữ phản đối sau khi hoàn tất vụ chuyển nhượng từ Barcelona.

Malcom vừa chia tay Barcelona chỉ sau một mùa giải khoác áo. Đích đến của cầu thủ chạy cánh người Brazil là Zenit St Petersburg. Nhà ĐKVĐ Premier League Nga đã chấp nhận bỏ ra đến 36 triệu bảng để chiêu mộ cựu sao Bordeaux.

Cuộc sống của Malcom tại xứ sở bạch dương sớm gặp khó khăn khi anh bị chính CĐV nhà phản đối. Trong trận đấu với Krasnodar hôm 4/8, người hâm mộ Zenit đã căng một tấm biểu ngữ lớn với nội dung: "Cảm ơn ban lãnh đạo vì đã trung thành với truyền thống CLB".

CĐV giăng biểu ngữ mỉa mai chính sách chuyển nhượng của BLĐ Zenit.

CĐV giăng biểu ngữ mỉa mai chính sách chuyển nhượng của BLĐ Zenit.

Dòng chữ này có ý mỉa mai ban lãnh đạo Zenit đã đi ngược lại với truyền thông chỉ sử dụng cầu thủ da trắng của CLB. Trong đội hình của Zenit hiện tại còn có một cầu thủ da màu khác là hậu vệ trái Douglas Santos.

"Chúng tôi không phân biệt cầu thủ da màu với cầu thủ da trắng. Đây chỉ là truyền thống lâu đời, bản sắc không thể thay đổi của CLB. Zenit không có bất kỳ mối liên hệ nào với các cầu thủ thuộc châu Phi, Nam Mỹ, châu Úc và Châu Đại Dương", hội CĐV Zenit cho hay.

Malcom bị chính CĐV nhà quay lưng.

Chiến dịch phản đối CLB mua cầu thủ da màu được người hâm mộ Zenit phát động từ năm 2012 và kéo dài cho đến hiện tại.

Trở lại với Malcom, cầu thủ người Brazil được vào sân ở phút thứ 72 và cùng Zenit giành lại 1 điểm đầy nhọc nhằn trước đội khách ở những phút thi đấu cuối cùng.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/sao-barca-bi-tay-chay-ngay-khi-den-nga-post974897.html