Sao 33 tuổi lập công, Chelsea lại mơ mộng Top 3 Ngoại hạng

Liên tiếp lập công mỗi khi được tin cậy trao suất đá chính, Olivier Giroud tiếp tục sắm vai người hùng của Chelsea ở cuộc tiếp đón Norwich trận đấu sớm vòng 36 Ngoại hạng Anh rạng sáng 15-7.

Ở tuổi 33, kinh nghiệm cùng sự dạn dày trận mạc đã và đang bổ khuyết tốt nhất cho Olivier Giroud, giúp anh có lợi thế nhất định trong việc cạnh tranh cùng các đồng đội trẻ trên hàng công Chelsea. Đặc biệt, khi cuộc đua hướng tới cúp châu Âu đang trở nên vô cùng hào hứng và hấp dẫn nơi các đội bóng trong tốp dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh, Giroud càng khẳng định được vai trò không thể thiếu trong đội hình của Chelsea.

Nguồn năng lượng dồi dào nơi chân sút 33 tuổi giúp Giroud có mặt ở tuyến đầu

Nguồn năng lượng dồi dào nơi chân sút 33 tuổi giúp Giroud có mặt ở tuyến đầu

Không muốn lặp lại sai lầm ở vòng đấu cách đây vài ngày khi cất Giroud trên băng ghế dự bị và Chelsea lập tức thua thảm 0-3 dưới tay Sheffield, HLV Frank Lampard đưa tiền đạo người Pháp ra sân từ đầu ở trận chiến cân não với Norwich. Dù đối thủ đã chính thức nhận tấm vé rớt hạng sớm 3 vòng đấu, thế nhưng Chelsea vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước sự quả cảm và tinh thần chiến đấu ngoan cường của các cầu thủ Norwich.

Christian Pulisic thi đấu rất hay sau khi trở lại

Phòng ngự chặt chẽ, ngăn chặn được hầu hết những tình huống lên bóng của đội chủ nhà, Norwich đã làm tất cả cho cuộc chiến danh dự của mình. Mãi đến phút bù giờ 45+3 của hiệp một, mành lưới của Norwich mới rung lên sau khi thủ thành Tim Krul đã liên tục phải trổ tài cứu thua trước đó. Từ pha phối hợp tấn công ở biên trái giữa Marcos Alonso và Christian Pulisic, bóng được tạt vào trung lộ và như thường khi, Giroud có mặt kịp thời và lao người đánh đầu cận thành, mở tỉ số trận đấu.

Pha bay người đánh đầu không thể cản phá của Giroud

Có lợi thế dẫn bàn, Chelsea tiếp tục nắm quyền kiểm soát thế trận ở hiệp 2 nhưng các chân sút chủ nhà không sao tìm được đường vào cầu môn của Tim Krul lần thứ 2 trong trận. Thủ thành người Hà Lan chính là điểm sáng duy nhất của "Chim hoàng yến" ở trận đấu này trong bối cảnh các đồng đội của anh trên hàng công không thể kiếm được bàn gỡ trong cả 45 phút của hiệp đấu thứ nhì.

Thủ môn Tkm Krul làm nản lòng các mũi tấn công chủ nhà

Giành thắng lợi mong manh trước Norwich, Chelsea có thêm 3 điểm quý giá trong cuộc đua hướng đến cúp châu Âu cùng với Leicester và Man United. Tạm vượt lên trước hai đối thủ với 4 điểm nhiều hơn cũng như đã đá nhiều hơn một trận, nhiệm vụ của Chelsea không vì thế mà trở nên nhẹ nhàng hơn. Cuối tuần này, "The Blues" chạm trán chính Man United ở bán kết FA Cup trước khi quay lại giải Ngoại hạng, chờ đối đầu cùng Liverpool và Wolverhampton ở hai lượt đấu cuối.

Nhiệm vụ của Chelsea còn rất nặng nề phía trước

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/sao-33-tuoi-lap-cong-chelsea-lai-mo-mong-top-3-ngoai-hang-20200715071631703.htm