Sanna Marin: Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới

Bà Sanna Marin, 34 tuổi, tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Phần Lan vào ngày 10-12, đã thu hút sự chú ý của thế giới khi trở thành nguyên thủ trẻ nhất hành tinh.

Trước bà Marin, lãnh đạo thế giới đương nhiệm trẻ tuổi nhất là Thủ tướng Ukraine - ông Oleksiy Honcharuk (35 tuổi), tiếp theo là nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (36 tuổi), Tổng thống El Salvador Nayib Bukele (38 tuổi), và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern (39 tuổi).

Ngôi sao đang lên

Trong khi thế giới chỉ mới làm quen với nhà lãnh đạo mới cánh tả, Sanna Marin đã trở thành một ngôi sao đang lên trong đảng Dân chủ Xã hội Phần Lan (SDP) kể từ lần đầu tiên bà gia nhập Quốc hội năm 2015.

Theo Đài RT, Sanna Marin bước chân vào sự nghiệp chính trị lúc mới 23 tuổi, khi chạy đua cuộc bầu cử hội đồng địa phương ở thành phố Tampere, nơi bà lớn lên, năm 2008 song thất bại.

Năm 2012, Sanna Marin tiếp tục chạy đua bầu cử ở Tampere và giành thắng lợi. Hai năm sau đó, bà trở thành Phó chủ tịch của đảng Dân chủ xã hội và năm 2015, bà giành một ghế trong Quốc hội Phần Lan.

Đối với nhiều người, Sanna Marin là một lựa chọn tự nhiên cho vai trò mới. "Bà ấy không phải xuất hiện từ không khí. Bà ấy khá nổi tiếng", Johanna Kantola, một giáo sư nghiên cứu về giới tại Đại học Phần Lan, cho biết.

Marin đã được đảng của mình bỏ phiếu sau một tuần hỗn loạn do cựu Thủ tướng Antti Rinne phải từ chức vì những chỉ trích từ chính phủ liên minh của ông, liên quan việc xử lý một cuộc đình công của nhân viên bưu điện. Ông Rinne sẽ tiếp tục là người đứng đầu đảng Dân chủ Xã hội.

Sanna Marin nắm quyền lãnh đạo tại một thời điểm đầy biến động, phân cực trong chính trị Phần Lan. Trong các cuộc bầu cử vào tháng 4, đảng Dân chủ Xã hội chỉ thắng sít sao đảng cánh hữu, dân túy Finns, giành chức thủ tướng lần đầu tiên sau 16 năm, nhưng các cuộc thăm dò cho thấy đảng Finns đã trở nên phổ biến kể từ đó.

Trong các cuộc bầu cử đó, sự ủng hộ dành cho các đảng trung dung đã giảm và không có đảng nào giành được 18% số phiếu. Khi ông Rinne gặp rắc rối, không một đối tác liên minh nào của ông muốn mạo hiểm hạ bệ liên minh mới và gieo xúc xắc trong một cuộc bầu cử khác.

Là thủ tướng, bà Sanna Marin đứng đầu một chính phủ đặc biệt với phần đông là phụ nữ trẻ. Bốn đảng khác trong liên minh chính phủ được lãnh đạo bởi phụ nữ, 3 trong số đó cũng dưới 35 tuổi.

Nói chuyện với các phóng viên ngay sau khi tuyên thệ, bà Marin bỏ qua các câu hỏi về những mối quan tâm toàn cầu trong chức vụ mới, nói rằng bà cần tập trung vào việc điều hành chính phủ.

"Chúng tôi đã hứa thay đổi. Bây giờ chúng ta cần hành động. Tôi tin rằng niềm tin sẽ trở lại thông qua hành động", tân Thủ tướng nói.

Bà Marin trở nên nổi tiếng với tư cách là người đứng đầu Hội đồng thành phố Tampere từ năm 2013 đến 2017, khi các video trên YouTube về các cuộc họp gây tranh cãi và thường rất nóng bỏng của bà đã thu hút sự chú ý của cả nước.

"Phong cách bà ấy quản lý toàn bộ tình huống, đã khiến bà ấy rất được ngưỡng mộ vì điều đó", GS. Kantola nói. "Bà ấy rất tập trung vào các chính sách và vấn đề, vì vậy bà ấy muốn nói về chính sách, chứ thực sự không muốn thu hút sự chú ý về mình".

Được bầu vào Quốc hội năm 2015, Marin được bầu lại vào tháng 5-2019 và giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Bà Kantola gọi Sanna Marin là "một lựa chọn rõ ràng cho thủ tướng". Marin được coi là thiên tả, ngay cả trong đảng của bà, và biến đổi khí hậu, bình đẳng và phúc lợi xã hội là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của bà.

Hôm nhậm chức, trong một bài đăng trên Twitter, Sanna Marin có bài viết về cam kết xây dựng một xã hội tốt hơn ở Phần Lan. "Phần Lan sẽ không hoàn tất trong 4 năm, nhưng nó có thể trở nên tốt hơn. Đó là những gì chúng tôi đang làm. Tôi muốn xây dựng một xã hội nơi mọi đứa trẻ đều có thể trở thành bất cứ thứ gì chúng muốn, và mọi người đều có thể sống và phát triển theo phẩm giá của mình", tweet của Marin viết.

Xuất thân bình dân

Hiện Sanna Marin đã trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời chính trị. Nhưng trước đây, thế giới chính trị khá khắc nghiệt với bà. Sinh năm 1985 tại Helsinki, Marin cho biết việc xuất thân từ một gia đình có thu nhập thấp khiến chính trị dường như ngoài tầm với của bà.

Khi lần đầu tiên vào Quốc hội năm 2015, bà đã nói chuyện với Me Naiset, một tạp chí Phần Lan, về những thách thức. "Khi còn học trung học, tôi cảm thấy rằng những người trong chính trị khá khác biệt và đến từ những người quá khác so với tôi", Marin nói với tạp chí.

Bố mẹ ly thân khi Marin còn nhỏ, Marin được mẹ và người yêu của mẹ (một phụ nữ) nuôi dưỡng, theo bài báo. Bà mô tả bản thân đến từ một gia đình cầu vồng và nói rằng trước đây mình thường cảm thấy tự ti vì không thể nói chuyện cởi mở về gia đình. "Bây giờ, chỉ trong thế kỷ 21, cuộc tranh luận về các gia đình cầu vồng mới bắt đầu khá cởi mở".

Marin hiện đang sống ở Tampere với chồng và cô con gái nhỏ của họ. Bà nói chính nhờ sự năng động của gia đình đã định hình cuộc sống chính trị của bà. "Đối với tôi, quyền con người và sự bình đẳng của mọi người chưa bao giờ là câu hỏi về quan điểm mà là nền tảng quan niệm đạo đức của tôi", Sanna Marin nói trong một tuyên bố trên trang web của mình. "Tôi tham gia chính trị vì tôi muốn ảnh hưởng đến cách xã hội nhìn nhận công dân và quyền của họ".

Jenni Karimaki, một nhà nghiên cứu cao cấp thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc hội tại Đại học Turku, cho biết sự vươn lên của Marin có thể hỗ trợ cho đảng của cô, vốn đã đấu tranh khá chật vật kể từ khi nắm quyền lãnh đạo chính phủ.

"Đây là khởi đầu mới mà đảng Dân chủ Xã hội đã tìm kiếm từ lâu nay", bà Karimaki nói và dự đoán Marin rất có thể sẽ trở thành người đứng đầu chính thức của đảng Dân chủ Xã hội sau đại hội vào mùa hè này.

Bà Kantola, giáo sư nghiên cứu về giới, đã lưu ý một sự tương phản rõ rệt giữa chính phủ mới và chính phủ trung hữu do nam giới thống trị, nắm quyền từ năm 2015 đến 2019.

"Chúng ta giống như bị đưa trở lại năm 1980 theo một cách nào đó, họ là những người đàn ông da trắng già nua, và loại chính trị mà họ đã làm là rất tồi tệ cho bình đẳng giới", bà Kantola nói.

Tỷ lệ bỏ phiếu năm nay là cao nhất trong nhiều thập kỷ, gần 73%. Bà Kantola nói rằng một phản ứng dữ dội chống lại chính phủ trước đó đã thúc đẩy một lượng lớn cử tri bầu các nhà lập pháp trẻ hơn, tự do hơn và thường là nữ.

Trọng Nhân

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/nhan-vat-hot/sanna-marin-nu-thu-tuong-tre-nhat-the-gioi-577197/