'Sanna Khánh Hòa BVN chưa đủ điều kiện để nghĩ đến đua vô địch'

Sanna Khánh Hòa BVN đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng sau vòng 23 và nhiều cơ hội giành vị trí á quân V-League mùa này.

Sanna Khánh Hòa BVN đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng sau vòng 23 và nhiều cơ hội giành vị trí á quân V-League mùa này. Tuy nhiên, khi đề cập đến tương lai trở thành đối trọng ở cuộc đua vô địch V-League trong những mùa giải đến, HLV Võ Đình Tân cho rằng Sanna Khánh Hòa BVN chưa đủ điều kiện để nghĩ đến điều đó.

Trở lại V-League ở mùa giải 2015, bóng đá Khánh Hòa nhanh chóng chiếm được tình cảm yêu mến của người hâm mộ nhờ lối chơi hiệu quả và tinh thần đoàn kết cao. Liên tiếp những mùa giải 2015, 2016 và 2017, thầy trò HLV Võ Đình Tân giữ phong độ ổn định và về đích ở nhóm nửa trên bảng xếp hạng V-League.

Đặc biệt mùa giải 2018 này, Sanna Khánh Hòa BVN đang đứng trước cơ hội giành vị trí á quân V-League. Đội bóng phố biển Nha Trang đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với 40 điểm, hơn SLNA xếp ngay sau 4 điểm, trong khi mùa giải còn 3 vòng đấu nữa. Nói không quá, nếu mùa này Sanna Khánh Hòa BVN về nhì chẳng khác gì vô địch! Bởi lẽ, họ là đội bóng chưa được liệt vào danh sách những cái tên có thể cạnh tranh nhóm huy chương tại V-League 2018.

Trong 3 vòng đấu cuối, Sanna Khánh Hòa BVN lần lượt đón tiếp TP.HCM, SLNA và làm khách Thanh Hóa. Với phong độ hiện tại, thầy trò HLV Võ Đình Tân hoàn toàn có thể nghĩ đến một chiến thắng trong cuộc đón tiếp TP.HCM trên sân Nha Trang. Gặp SLNA chính là trận đấu quyết định đến việc Sanna Khánh Hòa BVN có giành được vị trí á quân hay không. HLV Võ Đình Tân chia sẻ: “Chúng tôi cũng xác định trận gặp SLNA có ý nghĩa quan trọng đến cuộc cạnh tranh vị trí nhì bảng nên sẽ có tính toán kỹ. Lịch thi đấu thời điểm này quá dày, 10 ngày đá 3 trận (từ vòng 22 đến 24) nên thể lực cầu thủ khó đảm bảo”.

Có thể nói, Sanna Khánh Hòa BVN là đội bóng đặc biệt của V-League khi họ không có được nguồn lực tài chính mạnh, đội hình chỉ tầm tầm bậc trung nhưng lại vượt mặt nhiều đối thủ được đầu tư mạnh mẽ để vươn lên đứng thứ hai trên bảng xếp hạng với phong độ rất ổn định. Với những gì thể hiện qua 4 mùa giải góp mặt tại V-League, đoàn quân của HLV Võ Đình Tân được kỳ vọng sẽ trở thành đối trọng ở cuộc đua vô địch V-League trong tương lai gần.

Tuy nhiên, khi đề cập đến vấn đề trên, HLV Võ Đình Tân chia sẻ: “Một đội bóng muốn cạnh tranh ngôi vô địch phải có nguồn lực tài chính vững mạnh. Kế đến, lực lượng cũng phải mạnh và có chiều sâu. Sanna Khánh Hòa BVN hiện tại đang có được sự ổn định về mọi thứ chứ chưa thể nói mạnh. Như các bạn thấy, lực lượng của chúng tôi chỉ đảm bảo để vượt khó chứ đội hình chưa có chiều sâu. Sanna Khánh Hòa BVN mới chỉ là một tập thể đoàn kết, thi đấu dựa trên tinh thần quyết tâm là chính. Vì thế, tôi nghĩ Sanna Khánh Hòa BVN chưa đủ điều kiện để nghĩ đến đua vô địch trong những mùa giải tới. Chúng tôi cần thời gian để xây dựng những thế hệ cầu thủ trẻ, cần những chiến lược đầu tư dài hơn cho tương lai”.

QUANG HẢI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_195538_-sanna-khanh-hoa-bvn-chua-du-dieu-kien-de-nghi-den-dua-vo-dich-.aspx