Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam: Tiếp nối chuỗi trận bất bại?

Chỉ phải tiếp đội bóng Xi Măng Fico-YTL Tây Ninh, Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam đang có cơ hội nối tiếp chuỗi trận bất bại của mình ở vòng 6 Giải hạng Nhất quốc gia LS diễn ra vào 17 giờ ngày 5-7 trên sân vận động 19-8 Nha Trang.

Chỉ phải tiếp đội bóng Xi Măng Fico-YTL Tây Ninh (XM-TN), Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam (S.KH-BVN) đang có cơ hội nối tiếp chuỗi trận bất bại của mình ở vòng 6 Giải hạng Nhất quốc gia LS diễn ra vào 17 giờ ngày 5-7 trên sân vận động 19-8 Nha Trang.

Trong vòng 1 tuần, S.KH-BVN liên tiếp có 2 trận được thi đấu trên sân nhà Nha Trang gặp Phố Hiến và XM-TN. Đây là cơ hội tốt để đội bóng kiếm điểm nuôi hy vọng lên hạng khi họ đang có những khởi đầu thuận lợi ở Giải hạng Nhất quốc gia LS năm nay. Thực tế là trong cuộc đối đầu với đội bóng Phố Hiến (vòng 5, diễn ra vào ngày 1-7), S.KH-BVN đã hoàn thành mục tiêu có được 1 điểm trong trận hòa 1-1. Tuy vậy, ở trận đấu này, theo giới chuyên môn đánh giá thì các cầu thủ S.KH-BVN nhập cuộc có phần bị động, trong khi đối thủ lại tỏ ra rất sung sức khiến cho khung thành thủ môn Thế Kiệt nhiều phen chao đảo. Đội khách Phố Hiến có bàn thắng mở tỷ số do công của Duy Lam; trong khi đó, ở trận này, tiền đạo Đình Kha bên phía chủ nhà không phát huy được vai trò mũi nhọn tấn công của mình như những trận đấu trước. Phải đến khi Huấn luyện viên Võ Đình Tân có vài sự điều chỉnh chiến thuật, lúc này các miếng đánh của S.KH-BVN mới thực sự rõ ràng hơn với nhiều tình huống tấn công, áp sát khung thành đối phương và tìm kiếm được bàn gỡ hòa.

 Đội bóng Sanna Khánh Hòa trong trận đấu với Phố Hiến trên sân nhà.

Đội bóng Sanna Khánh Hòa trong trận đấu với Phố Hiến trên sân nhà.

Ở vòng 6 tiếp đội bóng XM-TN, S.KH-BVN được đánh giá cao hơn nhiều so với đối thủ, bởi xét từ nhiều góc độ, S.KH-BVN đều tỏ ra vượt trội hơn. Về điểm số, hiện S.KH-BVN vẫn đang tạm giữ vững vị trí đứng đầu nhóm I (nhóm các đội bóng cạnh tranh chức vô địch) so với XM-TN (xếp thứ 7, nằm nhóm II gồm các đội bóng cạnh tranh vé trụ hạng). Về lực lượng, cả 2 đội đều không quá chênh lệch nhưng S.KH-BVN vượt trội hơn khi hầu hết cầu thủ vừa chơi V.League1, trong khi đó XM-TN chủ yếu là lứa cầu thủ trẻ địa phương và chưa có nhiều kinh nghiệm. Về tham vọng, các cầu thủ S.KH-BVN muốn trở lại V.League1 để được tỏa sáng, cống hiến, trong khi XM-TN lại đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, do vậy mục tiêu của họ ở mùa bóng này cũng chỉ là trụ hạng.

S.KH-BVN đang có lợi thế rất lớn trong cuộc đối đầu với XM-TN để hướng tới nâng số trận bất bại của mình ở giải hạng Nhất lên con số 6. Tuy vậy, đội bóng XM-TN cũng không phải quá yếu để S.KH-BVN dễ dàng kiếm điểm khi hàng thủ của họ được chỉ huy bởi gương mặt khá quen thuộc, chinh chiến ở nhiều đấu trường từ các câu lạc bộ đến các cấp độ tuyển quốc gia như đội trưởng Trương Đình Luật. Tuy được đánh giá cao hơn đội khách song các cầu thủ S.KH-BVN cũng tỏ ra rất tôn trọng đối thủ. Bởi từ trước đến nay, theo quan điểm của Huấn luyện viên Võ Đình Tân, đối với S.KH-BVN không có đối thủ nào là yếu và mỗi trận đấu đều là sự nỗ lực, cống hiến hết mình để có được những kết quả tốt nhất.

An Nhiên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/202007/sanna-khanh-hoa-bien-viet-nam-tiep-noi-chuoi-tran-bat-bai-8172030/