Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam: Kỳ vọng vào luồng gió mới

Trong danh sách các cầu thủ Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam (S.KH-BVN) góp mặt ở lượt về V.League năm nay sẽ xuất hiện cái tên Nguyễn Hữu Khôi, cựu tiền đạo U23 Việt Nam và từng khoác áo một câu lạc bộ Hàn Quốc...

Trong danh sách các cầu thủ Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam (S.KH-BVN) góp mặt ở lượt về V.League năm nay sẽ xuất hiện cái tên Nguyễn Hữu Khôi, cựu tiền đạo U23 Việt Nam và từng khoác áo một câu lạc bộ Hàn Quốc. Cầu thủ này đang được kỳ vọng sẽ mang lại luồng gió mới, giúp đội bóng thi đấu khởi sắc hơn.

Hơn 1 tuần nữa, giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 V.League sẽ bước vào giai đoạn lượt về. Hiện các đội đang tích cực tập luyện, tổ chức các chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu hay tìm kiếm cầu thủ bổ sung cho những phần thiếu sót. S.KH-BVN cũng không ngoại lệ. Theo một lãnh đạo ban huấn luyện đội bóng phố biển, chiều 28-6, toàn đội di chuyển lên Đắk Lắk tập huấn và sáng hôm sau đội có 1 trận đấu giao hữu với đội bóng địa phương này. Sau trận đấu, đội sẽ trở về Nha Trang, tập trung tập luyện để chuẩn bị cho trận mở màn lượt về ngay trên sân nhà gặp Thanh Hóa (ngày 7-7). Đến thời điểm này, về cơ bản, nhân sự của đội bóng chưa có gì thay đổi. Sau thời gian nghỉ giữa mùa, hầu hết các cầu thủ đều đã bình phục; Đào Văn Phong, Zarour bị chấn thương khá nặng lượt đi cũng đang dần hồi phục và đã có thể tập nhẹ cùng với đội.

Các cầu thủ Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam.

Các cầu thủ Sanna Khánh Hòa - Biển Việt Nam.

Tuy vậy, ở lượt về, trong danh sách đội bóng chắc chắn sẽ xuất hiện cái tên Nguyễn Hữu Khôi, cựu tiền đạo đội tuyển U23 Việt Nam đã từng làm tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông trong vụ thanh lý hợp đồng với một câu lạc bộ hạng 3 Hàn Quốc. Được biết, để đưa được Hữu Khôi về, lãnh đạo đội S.KH-BVN đã tốn khá nhiều công sức. Ngay từ đầu mùa, lẽ ra cựu tiền đạo U23 Việt Nam này đã có thể thi đấu cho S.KH-BVN, song điều này không thể thực hiện được do Câu lạc bộ Siheung City - đội bóng mà Hữu Khôi đã có 1 mùa giải thi đấu khá thành công làm khó. Cụ thể, dù Hữu Khôi đã hết hạn hợp đồng với Siheung City vào đầu năm nay và đồng ý gia nhập S.KH-BVN, nhưng do cầu thủ này không có giấy chuyển nhượng quốc tế từ câu lạc bộ Hàn Quốc nên không thể đăng ký thi đấu ở lượt đi V.League. “Đến thời điểm này, mọi thủ tục của Hữu Khôi đều đã hoàn tất và anh đã sẵn sàng ra sân với đồng đội ở lượt về”, ông Võ Đình Tân - Huấn luyện viên trưởng đội bóng S.KH-BVN cho biết.

Kết thúc lượt đi, S.KH-BVN đang ở trong tình cảnh cực kỳ khó khăn khi đứng vị trí cuối bảng xếp hạng. So với các mùa giải trước, ai cũng có thể thấy rằng vấn đề hiện tại của S.KH-BVN đó chính là thiếu một cầu thủ có khả năng kết nối hàng công và mạnh mẽ trong khâu dứt điểm. Ở mùa bóng năm nay, S.KH-BVN cũng có một vài cái tên thi đấu khá nổi bật, xông xáo như: Phạm Trùm Tỉnh, Oliveira Warley, song cả 2 cầu thủ này thể hình có phần khiêm tốn nên gặp nhiều khó khăn khi tranh chấp tay đôi với hậu vệ đối phương. Trong khi đó, hàng thủ của đội bóng phố biển lại liên tục gặp chấn thương, ngay cả Zarour - cầu thủ được ví như tấm chắn thép của S.KH-BVN từ đầu mùa bóng đến giờ cũng chỉ thi đấu cầm chừng, dưới sức chứ không còn mạnh mẽ như trước.

Bên cạnh đó, Youssouf Toure, Lâm Ti Phong hiện cũng đang có phong độ không cao và 2 cầu thủ này thường xuyên bị các đội bóng đối phương chăm sóc rất kỹ nên không thể hiện được gì nhiều. Do đó, việc Hữu Khôi chính thức gia nhập S.KH-BVN ở lượt về năm nay hy vọng sẽ mang lại luồng gió mới, giúp đội bóng phố biển cải thiện tình hình. Trong 19 trận ra sân dưới màu áo Siheung City, Hữu Khôi đã ghi được 5 bàn thắng và được câu lạc bộ này đánh giá khá tốt. S.KH-BVN đang rất “khát” bàn thắng và điểm số. Hy vọng với sự chuẩn bị tích cực của mình, thầy trò ông Võ Đình Tân sẽ thi đấu khởi sắc hơn ở giai đoạn lượt về.

An Nhiên

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/201906/sanna-khanh-hoa-bien-viet-nam-ky-vong-vao-luong-gio-moi-8120320/