Sang Việt Nam mua xe máy, tiện thể trộm tài sản hàng loạt công ty

Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc liên tiếp xảy ra các vụ phá két sắt, trộm tài sản trong các Công ty.

Ngày 16/9, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, đơn vị đã điều tra, làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng người nước ngoài chuyên đột nhập vào các công ty để cạy phá két sắt trộm cắp tài sản.

Công an lấy lời khai một trong 4 đối tượng.

Công an lấy lời khai một trong 4 đối tượng.

Thực hiện một loạt vụ trộm với cùng một thủ đoạn

Trước đó, trong 5 ngày từ 27 - 31/8, Công an tỉnh Vĩnh Phúc liên tiếp nhận được đơn trình báo của một số Công ty trên địa bàn huyện Bình Xuyên và thành phố Phúc Yên về việc bị kẻ gian đột nhập vào các công ty làm việc, cạy phá két sắt trộm cắp tài sản.

Theo đó, đêm ngày 27, rạng ngày 28/8, kẻ gian đột nhập Văn phòng Công ty TNHH Công nghiệp Chính Đạt ở KCN Bình Xuyên I, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, cạy phá 2 két sắt trộm cắp số tiền 190 triệu đồng, 1.000USD, 20.000 Đài tệ và 8.000 Nhân dân tệ. Tổng thiệt hại trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Tiếp đến, đêm ngày 29, rạng sáng ngày 30/8, kẻ gian đột nhập Văn phòng Công ty TNHH MS FOODS VINA - Chi nhánh Vĩnh Phúc, địa chỉ thôn Cao Quang, xã Cao Minh, thành phố Phúc Yên, cạy phá két sắt, trộm cắp số tiền 18,392 triệu đồng. Cùng thời gian trên, kẻ gian đột nhập vào Phòng kế toán Công ty cổ phần bê tông Bảo Quân ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, cạy phá két sắt trộm cắp số tiền 25 triệu đồng.

Từ những thông tin trên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận định đây là chuỗi các vụ đột nhập cạy phá két sắt trộm cắp tài sản có tính chất rất nghiêm trọng, hoạt động chuyên nghiệp, manh động, liều lĩnh, xảy ra vào ban đêm, khi các công ty chuẩn bị nghỉ lễ nhân dịp Quốc khánh 2/9, không có người làm việc, lực lượng bảo vệ mất cảnh giác, hệ thống camera an ninh không có hoặc ghi hình mờ không rõ để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Dựa trên kết quả khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh xác định các vụ trộm cắp trên có thể do cùng một nhóm đối tượng thực hiện và có phương thức thủ đoạn tương tự như các vụ trộm cắp xảy ra ở một số tỉnh biên giới phía Bắc mà đối tượng thực hiện là người nước ngoài.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ khoảng 16h ngày 31/8, lực lượng chức năng kiểm tra lưu trú nhà nghỉ Q3 thuộc phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, phát hiện tại 2 của khách sạn có 4 người nước ngoài mang quốc tịch Trung Quốc thuê phòng lưu trú và có nhiều biểu hiện nghi vấn. Các đối tượng gồm: Vi Trung Hiếu (Wei Zhong Chao), SN 1987; Hoàng Thế Giang (Huang shi Jiang), SN 1988; Hoàng Nhật Thu (Huang Ri Qiu), SN 1984 và Hoàng Sĩ Ba (Huang Shi Bo), SN 1983, đều ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Tiến hành kiểm tra phòng phòng ở của các đối tượng, tổ công tác phát hiện, thu giữ 3 thanh kim loại dạng xà cầy, 2 đôi giày, 1 đôi bao tay màu đen đã qua sử dụng, 327 triệu đồng, 373 USD, 60 đô la Hồng Kông, 6.400 Đài tệ (tiền Đài Loan); 45.000 Kíp (tiền Lào); 20 Bạt (tiền Thái Lan) và hộ chiếu, thị thực, điện thoại. Ngoài ra, tổ công tác thu giữ 2 xe máy của các đối tượng.

Từ ngày 26 đến 30/8, bọn chúng liên tiếp thực hiện 6 vụ cạy phá két sắt

Tìm công ty có thể đột nhập rồi đánh dấu trên bản đồ

Bước đầu tại cơ quan Công an, các đối tượng đều không thừa nhận hành vi phạm tội của mình mà chỉ khai sang Việt Nam du lịch và tìm việc làm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì vận động, thuyết phục, đấu tranh, chiều 1/9, các đối tượng khai nhận chính là thủ phạm của các vụ trộm cắp tài sản trên.

Theo lời khai của các đối tượng, ngày 28/8, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu nghị tỉnh Lạng Sơn, các đối tượng đã mua 2 xe máy làm phương tiện di chuyển đến tỉnh Vĩnh Phúc với mục đích trộm cắp tài sản. Khoảng 16h cùng ngày, các đối tượng đến thành phố Phúc Yên thuê 2 phòng của nhà nghỉ trên để ở và tiện cho việc đi lại cũng như tìm kiếm các địa điểm đột nhập trộm cắp tài sản. Ban ngày chúng sử dụng xe máy đi lang thang tìm các công ty có thể đột nhập, rồi đánh dấu vị trí trên bản đồ ứng dụng điện thoại. Khoảng từ 0h đến 1h sáng, chúng bắt đầu thực hiện hành vi trộm cắp bằng cách đi theo bản đồ ứng dụng đã đánh dấu, đến vị trí công ty đã chọn, sau đó đột nhập vào bên trong cạy phá cửa phòng kế toán, hành chính, tiếp đó dùng xà cày cạy phá két sắt trộm cắp tài sản rồi tẩu thoát.

Chỉ tính từ ngày 26 đến 30/8, bọn chúng liên tiếp thực hiện 6 vụ cạy phá két sắt, trộm cắp tài sản tại các Công ty trên địa bàn thành phố Phúc Yên và huyện Bình Xuyên, với tổng số tiền gần 400 triệu đồng tiền Việt Nam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam đối với 4 đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Nguyễn Hiền/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/sang-viet-nam-mua-xe-may-tien-the-trom-tai-san-hang-loat-cong-ty-956539.vov