Sáng tỏ nhiều tình tiết trong vụ bé gái 16 tuổi mang thai

Ngày 12/8, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã (CSĐT - CATX) Sơn Tây cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Đào Văn Sinh (SN 1962) và Đào Văn Chuyển (SN 1966), cùng trú tại TX Sơn Tây, Hà Nội để điều tra, xử lý về hành vi 'Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi'…

Đối tượng Sinh (áo phông xám) và đối tượng Chuyển (áo trắng dài tay)

Đối tượng Sinh (áo phông xám) và đối tượng Chuyển (áo trắng dài tay)

Trước đó, ngày 7/8/2019 vợ chồng anh Nguyễn Ngọc M. và chị Trần Minh D., ở xã Sơn Đông, TX Sơn Tây đưa hai con gái là N.T.Q. (SN 2003) và N.T. L. (SN 2005) đến cơ quan Công an trình báo việc hai cháu bị các đối tượng Đào Văn Sinh (SN 1962) và Đào Văn Chuyển (SN 1966), cùng trú tại TX Sơn Tây giao cấu nhiều lần, và cháu Q. đang mang thai.

CQĐT CATX Sơn Tây đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân TX Sơn Tây đưa hai cháu Q. và L. đi trưng cầu giám định, đồng thời triệu tập Sinh và Chuyển để phục vụ công tác điều tra. Kết quả bước đầu xác định cháu Q. đang mang thai.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 8/8/2019, Cơ quan CSĐT - CATX Sơn Tây đã thị hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Đào Văn Sinh và Đào Văn Chuyển để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, theo Điều 145 BLHS và tạm giữ hình sự các đối tượng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Sinh và Chuyển khai nhận, trước đó nhiều lần giao cấu với hai chị em cháu Q. và cháu L. Cụ thể, Chuyển quan hệ với cả hai cháu Q. và L., còn Sinh quan hệ với cháu Q.

Các cháu Q. và L. khai, bị Chuyển xâm hại tình dục từ năm 2010, còn Sinh bắt đầu xâm hại tình dục các cháu từ tháng 8/2018 đến nay. Chia sẻ với phóng viên, người nhà các cháu Q. và L. cho biết, gia đình mới phát hiện sự việc từ hôm 4/8/2019, và chưa từng nghĩ 2 người đàn ông trên lại có thể thực hiện hành vi đồi bại như vậy.

Quang Trường

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/thai-nhi-trong-bung-be-gai-16-tuoi-o-thi-xa-son-tay-la-cua-ai/821326.antd