Sang thăm nhà Lâm Tây, Yến Xuân có thể mua những món quà này cho người thân

Nhân chuyến sang Nga thăm nhà thủ môn Đặng Văn Lâm (Lâm Tây), Yến Xuân có cơ hội thăm thú nhiều nơi ở xứ sở Bạch dương và mua những món đồ dễ thương nơi đây về làm quà cho người thân ở Việt Nam.

Gần đây, trên trang cá nhân, Bùi Thị Yến Xuân - bạn gái thủ môn Đặng Văn Lâm - liên tục chia sẻ hình ảnh đi chơi cùng thành viên gia đình người yêu ở Nga. Sau chuyến đi này, cô nàng có thể mua những món quà dễ thương này về cho người thân.

Gần đây, trên trang cá nhân, Bùi Thị Yến Xuân - bạn gái thủ môn Đặng Văn Lâm - liên tục chia sẻ hình ảnh đi chơi cùng thành viên gia đình người yêu ở Nga. Sau chuyến đi này, cô nàng có thể mua những món quà dễ thương này về cho người thân.

Xứ sở bạch dương có những món quà lưu niệm mang đậm phong cách văn hóa Nga để khách du lịch giữ mãi những kỷ niệm về đất nước tươi đẹp này. Búp bê matryoshka nổi tiếng là một trong những món quà lưu niệm phổ biến mà du khách không thể bỏ qua mỗi khi đặt chân đến nước Nga.

Búp bê gỗ Matryoshka là biểu tượng của du lịch, văn hóa, là niềm tự hào của nghề thủ công truyền thống Nga trong hơn 100 năm qua.

Những hình ảnh vẽ trên búp bê matryoshka là sự phản ánh cuộc sống và truyền thống nước Nga. Đây là món quà lưu niệm Nga cực kỳ ý nghĩa.

Khăn quàng Pavlovo-Pasad: Khăn choàng Nga được những người phụ nữ Nga rất ưa chuộng, đây được coi như một món đồ thời trang. Rất nhiều khách du lịch Nga đều muốn mua về để tặng hoặc như là một vật kỷ niệm đến với xứ sở bạch dương.

Có nhiều loại khăn choàng ở Nga, nhưng phải kể đến 2 loại đặc biệt là khăn choàng Orenburg và khăn choàng Pavlovo Pasad. Chất liệu của những chiếc khăn này là len 100% nên chúng rất mềm và ấm.

Đồ sứ Gzhel: Từ “Gzhel” ở đây có nghĩa là đồ sành, sứ, được trang trí bằng những họa tiết màu xanh nước biển cầu kỳ. Điểm thú vị của món đồ này là trong họa tiết trang trí của mỗi đồ vật đều hàm chứa những mặt đối lập như cổ tích và hiện thực, vẻ đẹp và tưởng tượng, sự hài hòa và lập dị.

Những thiết kế với màu xanh coban như thế này sẽ không bao giờ bị phai màu hay mất đi vì lớp men sẽ biến chúng trở nên vĩnh cửu.

Socola Nga: Đến Nga không thể bỏ qua món quà nổi tiếng nữa là socola. Ở Nga, có một loại socola nổi tiếng và vươn xa ra thế giới đó là Alenka. Alenka là sản phẩm nổi tiếng từ năm 1804 và tồn tại lâu đời nhất ở Nga. Với hình ảnh là một em bé Nga trên bao bì làm nổi bật sản phẩm không chỉ ở Nga mà còn trên toàn thế giới nên được rất nhiều du khách đến quốc gia này ưu chuộng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể mua socola Babaevskiy. Với hương vị ngọt ngào, đậm đà, chắc chắn loại kẹo này sẽ là món quà lý tưởng để bạn mua tặng người thân và bạn bè sau chuyến hành trình tới Nga.

Đặc sản của Nga: Ngoài những đồ lưu niệm, khi đi du lịch Nga bạn còn có thể mua những món ăn đặc sản về làm quà như: bánh mỳ đen, phomat hun khói, cá vovla hay trứng cá hồi.

Mỹ phẩm Nga cũng là món quà được nhiều khách du lịch mua về cho người thân. Loại mỹ phẩm này được đánh giá là lành tính và khá hiệu quả. Ảnh: Internet.

Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Thảo Nguyên (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/sang-tham-nha-lam-tay-yen-xuan-co-the-mua-nhung-mon-qua-nay-cho-nguoi-than-1317292.html