Sáng tạo trong truyền thông đảm bảo an toàn giao thông

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020, tuổi trẻ TP Cần Thơ xác định tập trung đổi mới tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật, trong đó có Luật Giao thông đường bộ. Theo đó, bên cạnh duy trì hoạt động của câu lạc bộ pháp luật, các cơ sở Đoàn sẽ triển khai nhiều chương trình truyền thông nhằm định hướng, xây dựng văn hóa giao thông trong giới trẻ.

Sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị, trong đó có các quy định về ATGT cho bà con ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt.

Sinh viên Trường Cao đẳng Cần Thơ tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị, trong đó có các quy định về ATGT cho bà con ở phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt.

Cụ thể, các cấp bộ Đoàn nghiên cứu xây dựng các sản phẩm truyền thông về văn hóa giao thông, tuyên truyền trên mạng xã hội, như: Infographic, video clip, đồng thời tập huấn kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền về an toàn giao thông (ATGT) cho cán bộ Đoàn chủ chốt; tiếp tục phát động đoàn viên, thanh niên hiến kế đưa ra các mô hình hay, cách làm sáng tạo của tổ chức Đoàn - Hội trong việc tham gia giữ gìn trật tự ATGT, nhằm góp phần giảm số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông. Điển hình như Đoàn phường An Thới (quận Bình Thủy) đã thành lập Đội thanh niên tình nguyện, thường xuyên ra quân phân luồng giao thông vào dịp lễ, Tết, đặc biệt các thành viên đã tham gia ứng cứu nhiều phương tiện giao thông trong các đợt triều cường diễn ra trên địa bàn phường. Các thành viên của Đội cũng là lực lượng nòng cốt trong hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông cho thanh thiếu nhi.

Hay như ở huyện Cờ Đỏ, thời gian tới tuổi trẻ huyện tiếp tục triển khai hoạt động tham gia xây dựng chợ văn minh. Năm 2019, tuổi trẻ huyện đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm đảm bảo ATGT, qua đó đã tổ chức 97 cuộc tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị nói chung, tuyên truyền về ATGT nói riêng cho hơn 1.750 đoàn viên, thanh niên. Cụ thể, thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh khu dân cư Thạnh Phú, nhắc nhở các bà con tiểu thương chợ bỏ rác đúng nới quy định, không lấn chiếm lòng lề đường ở các khu chợ. Các cơ sở Đoàn cũng đã phát quang bụi rậm, tạo tầm nhìn thông thoáng hơn 25km đường; lắp đặt 150 bóng đèn chiếu sáng tuyến đường cùng nhiều công trình phần việc góp phần đảm bảo ATGT trên địa bàn.

Việc thành lập các đội hình chuyên trong các chiến dịch tình nguyện đã phát huy hiệu quả, góp phần hỗ trợ các địa phương tổ chức đa dạng hoạt động tuyên truyền về văn hóa giao thông. Tiêu biểu như Đoàn trường Cao đẳng Cần Thơ 6 năm liền đều tổ chức đội hình chuyên hỗ trợ Quận đoàn Thốt Nốt; Đoàn trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ hỗ trợ Huyện đoàn Cờ Đỏ từ năm 2014 đến nay. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức văn hóa giao thông, phát huy vai trò của thanh niên trong việc đảm bảo trật tự ATGT.

Bài, ảnh: Q. THÁI

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/sang-tao-trong-truyen-thong-dam-bao-an-toan-giao-thong-a116789.html