Sáng tạo giúp năng suất lao động tăng 5 lần ở Z176

Xuất phát từ yêu cầu sản xuất, cán bộ, kỹ sư, người lao động (NLĐ) Nhà máy Z176 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) không ngừng sáng tạo, áp dụng những sáng kiến mới vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhà máy không chỉ đạt năng suất lao động cao mà giá trị sản phẩm cũng rất lớn, đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, đồng thời, tham gia sản xuất hàng kinh tế phục vụ dân sinh và xuất khẩu.

Năng suất tăng mạnh chỉ từ những đường khâu

Phân xưởng A8 có nhiệm vụ kéo sợi, cắt quai là nơi cung cấp nguyên liệu đầu vào cho quy trình sản xuất của Nhà máy Z176. Trong phân xưởng, máy móc, dây chuyền, thiết bị làm việc nhịp nhàng nhưng không cần quá nhiều công nhân. Theo Đại úy Đào Hồng Quang, Quản đốc Phân xưởng A8, phân xưởng đang vận hành dây chuyền máy tự động cắt dây quai. Một dây chuyền có 4 máy do 6 người vận hành có thể cắt được 25 dây một lượt. Trước đây, để đạt được năng suất lao động như hiện nay phân xưởng phải sử dụng đến 50 công nhân. Để năng suất lao động nâng cao vượt trội, cán bộ, kỹ sư, công nhân nhà máy không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Điều đặc biệt là dây chuyền cắt quai tự động do chính nhà máy tự thiết kế, chế tạo, lắp đặt.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra sản phẩm của Nhà máy Z176.

Công nghệ dán siêu âm có thể xem là một ví dụ điển hình cho tinh thần tự chủ trong ứng dụng khoa học kỹ thuật giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm ở Nhà máy Z176. Trước đây, công nhân nhà máy phải may thủ công hoàn toàn để tạo ra sản phẩm, vừa mất nhiều thời gian, vừa không bảo đảm sự đồng đều. Từ thực tế đó, nhà máy nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ dán siêu âm, cho phép thay đường may bằng đường dán, không chỉ giúp sản phẩm bền, đẹp mà năng suất làm việc tăng gấp 5 lần, từ 650 sản phẩm/ca lên 3.300 sản phẩm/ca. Đây cũng là một trong những công nghệ do chính NLĐ của Z176 sáng tạo nên. Từ một dây chuyền ban đầu, đến nay, nhà máy đã có 4 dây chuyền dán siêu âm. Bên cạnh đó, Nhà máy Z176 cũng nổi tiếng với nhiều sáng kiến độc đáo, hữu hiệu, như máy may tích hợp 3 đường may. Thay vì sử dụng 3 máy may độc lập có thể tích hợp các đường may trên cùng một máy...

Đẩy mạnh tự động hóa

Nhà máy Z176 là doanh nghiệp quân đội được giao nhiệm vụ sản xuất, cung cấp khí tài nghi binh, nghi trang cho quân đội. Những năm qua, nhà máy tích cực, chủ động nghiên cứu, chế thử và đưa vào sản xuất thành công nhiều sản phẩm quốc phòng có hàm lượng kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của quân đội, như: Lưới ngụy trang chống trinh sát quang học, ra-đa, hồng ngoại; mô hình nghi trang tổ hợp cho tên lửa, máy bay, xe tăng; đệm hơi huấn luyện; phao chở vũ khí vượt sông... Theo Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Nhà máy Z176, cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, nhà máy đã khai thác có hiệu quả tính lưỡng dụng của dây chuyền, thiết bị, công nghệ cũng như nguồn nhân lực tham gia sản xuất hàng kinh tế phục vụ dân sinh và xuất khẩu. Sản phẩm của nhà máy có vị trí vững chắc trên những thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu. Doanh thu xuất khẩu tăng trưởng đều qua các năm (riêng năm 2017 đạt 40 triệu USD), trở thành một trong những doanh nghiệp quân đội có doanh thu xuất khẩu lớn nhất.

Với đặc thù số lượng sản phẩm làm ra rất lớn, lên đến hàng triệu sản phẩm các loại, yêu cầu nâng cao năng suất lao động luôn đặt ra bức thiết với Nhà máy Z176. Theo Thượng tá Phạm Anh Tuấn: Thời gian tới, nhà máy tiếp tục phát huy tinh thần tự chủ, đẩy mạnh cải tiến công nghệ, thiết bị, nâng cao trình độ tự động hóa, bắt kịp xu hướng phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0. Nhà máy Z176 luôn xác định, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, NLĐ là tài sản vô giá, đóng góp vai trò quan trọng để nhà máy vững bước đi lên. Chia sẻ về công tác chăm lo cho NLĐ, Đại tá Quách Đình Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy Z176 bày tỏ: "Không chỉ bảo đảm mức lương, thưởng, thu nhập từ làm thêm giờ và nhiều chế độ, tiêu chuẩn, nhà máy cũng rất quan tâm đến việc xây dựng môi trường lao động an toàn, thuận lợi. Từ những chi tiết nhỏ như nhà vệ sinh, thu gom phân loại rác thải để bảo đảm môi trường làm việc ngăn nắp, văn minh, sạch sẽ đến công tác bảo đảm an toàn lao động đều được nhà máy chú trọng". Đây cũng là một trong những yếu tố hàng đầu để Nhà máy Z176 luôn giữ được uy tín với đối tác, khẳng định chất lượng qua từng sản phẩm.

Bài và ảnh: NGỌC LINH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/sang-tao-giup-nang-suat-lao-dong-tang-5-lan-o-z176-539549