'Sáng tạo doanh 2021': Sở hữu dàn thực tập sinh nước ngoài có ngoại hình cực 'hút mắt' cùng tài năng ấn tượng

Năm nay, 'Sáng tạo doanh 2021' có sự xuất hiện của đông đảo các thực tập sinh nước ngoài đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Nga, Mỹ... Nhiều trong số đó gây 'sốt' khi sở hữu ngoại hình cực 'hút mắt' cùng tài năng vô cùng ấn tượng.

"Sáng tạo doanh 2021" hay còn gọi với tên "Chuang 2021" là một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc thần tượng nam nổi tiếng của Trung Quốc

"Sáng tạo doanh 2021" hay còn gọi với tên "Chuang 2021" là một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc thần tượng nam nổi tiếng của Trung Quốc

Chương trình hiện gây chú ý nhờ sở hữu dàn thực tập sinh vừa đẹp vừa tài năng. Trong đó, nhiều thí sinh nước ngoài đang nhận được nhiều quan tâm và yêu mến

Đầu tiên phải kể tới hai thí sinh đến từ công ty giải trí Avex là Santa và Rikimaru

Trong phần thi xếp lớp đầu tiên, hai anh chàng đã làm "bùng nổ" sân khấu với tiết mục nhảy tự dàn dựng trên nền nhạc "A Caminhada"

Tài nghệ đỉnh cao ở phần trình diễn nhóm và phần thể hiện cá nhân đã giúp Santa và Rikimaru vào thẳng lớp A. Không chỉ gây ấn tượng với phần diễn trên sân khấu, thành tích ngoài đời của hai anh chàng cũng rất đáng nể

Santa (tên thật là Uno Zando, SN 1998 tại Nhật Bản) đã học nhảy từ năm 3 tuổi. Vào năm 17 tuổi, anh trở thành quán quân trẻ nhất của "Street Dance Kemp Europe" (nhảy đường phố) cấp thế giới. Xuất sắc hơn nữa, Santa đã 3 lần giành chức vô địch cuộc thi này

Ngoài ra, anh chàng còn vô địch các cuộc thi nhảy khác như "Nothing2looz World Finals", "The Queen of Disco Vol.4", "House 3on3 Cercle Underground"...

Năm 2019, anh chính thức trở thành thành viên của WARPs UP trực thuộc công ty Avex - một trong những công ty giải trí lớn và tiếng tăm nhất Nhật Bản

Rikiruma (tên đầy đủ là Chikada Rikiruma, SN 1993 tại Nhật Bản) cũng không hề kém cạnh khi 19 tuổi đã trở thành biên đạo nhảy cho nhiều nhóm nhạc Kpop/Jpop nổi tiếng như: EXO, BOA, SHINee, Red Velvet, Banana Lemon...

Hiện, Rikimaru là thành viên của WARPs-UP cùng nhóm với Santa

Mika Hashizume (SN 1998 tại Hawaii, Mỹ) có mái tóc khiến nhiều người liên tưởng tới trái kiwi cũng là cái tên "phủ sóng" mạng xã hội sau khi chương trình phát sóng

Vẻ ngoài cực ngầu và nam tính nhưng Mika lại sở hữu giọng hát trầm ấm, ngọt ngào như nụ cười của cậu

Khi thể hiện ca khúc tiếng Anh "So Sick", Mika chinh phục người nghe bằng chất giọng truyền cảm của mình. Đến khi anh chàng hát ca khúc tiếng Trung "Tình yêu vĩnh viễn không mất đi" đã được giám khảo khen ngợi hết lời về cách nhả chữ tinh tế, phong cách hát đầy cuốn hút

Hiện, Mika là trưởng nhóm của Intersection - nhóm nhạc gồm 4 thành viên được thành lập tại Nhật Bản, nhóm vốn trực thuộc một công ty con của Avex. Ngoài anh, hai thành viên khác trong nhóm nhạc là Kazuma và Caelan cũng đến Trung Quốc tham gia "Sáng Tạo Doanh 2021"

Kazuma (tên đầy đủ là Kazuma Mitchell, SN 2000) mang hai dòng máu Mỹ - Nhật. Ngoài là thành viên của nhóm nhạc Intersection, anh chàng còn là người mẫu cho một số hãng thời trang nổi tiếng

Bên cạnh giọng hát giàu cảm xúc, Kazuma gây chú ý với khuôn mặt mang nét đẹp thuần khiết như mối tình đầu. Ngoài "visual" đỉnh cao, anh chàng còn là "học bá" khi đang là sinh viên của đại học Harvard (Mỹ)

Caelan (tên đầy đủ là Caelan Moriarty, SN 2001 tại Cuba) là em út của nhóm Intersection. Anh chàng đã có cơ hội đi qua nhiều nơi trên thế giới như Virginia Beach, Tây Ban Nha, Hawaii, Nhật Bản...

Bên cạnh khả năng rap ấn tượng, Caelan còn được yêu mến bởi sự năng động, đáng yêu

Nine (SN 1999, có tên tiếng Trung là Cao Khánh Trần) là thực tập sinh tới từ Thái Lan. Nine gây ấn tượng bởi vẻ ngoài dễ thương, tính cách tươi sáng

Đồng hành với Nine trong phần biểu diễn nhóm là Patrick (SN 2003, tên tiếng Trung là Duẫn Hạo Vũ). Là con lai Thái - Đức nên Patrick có vẻ ngoài cực "hút mắt"

Cả hai chỉ mới luyện tập vũ đạo và học tiếng Trung trong 3 tháng nhưng vì đã có nền tảng âm nhạc trước nên cả màn trình diễn nhóm, cá nhân rất thành công. Ở Thái Lan, Nine và Patrick còn là những diễn viên triển vọng và "bỏ túi" được kha khá phim

David Kolosov (SN 1993, tới từ Nga) cũng là thực tập sinh ngoại quốc ấn tượng của "Sáng tạo doanh 2021" khi sở hữu "profile" cực kỳ chói sáng, khiến ai cũng phải nể phục

David Kolosov có thể nói trôi chảy 4 ngoại ngữ là Nga, Trung, Anh, Nhật. Đặc biệt, tiếng Trung là ngôn ngữ anh chàng thông thạo nhất. Bằng chứng là David đã từng xuất sắc đạt quán quân của "Nhịp cầu Hán ngữ toàn cầu" năm 2014. Anh cũng có thể viết thư pháp và có sự am hiểu nhất định về văn cổ Trung Quốc

Chưa dừng lại ở đó, David Kolosov còn tốt nghiệp bằng thạc sĩ tại Đại học Thanh Hoa, từng đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch Hội sinh viên của trường Đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh...

Năm 2019, David lần đầu thể hiện khả năng ca hát của mình bằng việc tham gia show "Ca sĩ 2019". Bên cạnh đó, David từng là khách mời của nhiều chương trình truyền hình Trung Quốc

Tại "Sáng tạo doanh 2021", với số lượng thí sinh ngoại quốc tăng áp đảo so với năm trước, David bất đắc dĩ trở thành người phiên dịch giúp cho các bạn thực tập sinh khác

Ngoài thành tích học tập đáng nể, anh chàng còn sở hữu "visual" sắc sảo, toát lên chất lạnh lùng, cuốn hút. Nhiều người nhận xét David Kolosov giống như một chàng bạch mã hoàng tử bước ra từ trang truyện cổ tích

Như Quỳnh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-sang-tao-doanh-2021-so-huu-dan-thuc-tap-sinh-nuoc-ngoai-co-ngoai-hinh-cuc-hut-mat-cung-tai-nang-an-tuong-post459562.antd