Sáng tạo để sửa chữa an toàn

Những năm gần đây, nhiệm vụ của Xưởng X201 (Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật) phát triển, cường độ làm việc cao, song với sự nỗ lực vượt khó và tinh thần chủ động, sáng tạo, cán bộ, nhân viên của xưởng đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhất là sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật xe tăng thiết giáp cho các đơn vị phía Nam.

Chủ động bồi dưỡng tay nghề

Ngày cuối tuần, cán bộ, thợ kỹ thuật của Xưởng X201 có mặt đầy đủ tại Phân xưởng Sửa chữa xe thiết giáp bánh xích để chuẩn bị bàn giao 4 chiếc xe thiết giáp M113 vừa được đồng bộ cho Trường bắn Quốc gia khu vực 3. Sau khi kiểm tra, vận hành thử động cơ, Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Phó chỉ huy trưởng Trường bắn Quốc gia khu vực 3 thông tin: "Đã nhiều năm đơn vị đưa xe đến Xưởng X201 sửa chữa, chúng tôi rất yên tâm, tin tưởng ở tay nghề của cán bộ, nhân viên kỹ thuật của xưởng".

Để hoàn thành lô hàng này, Xưởng X201 đã phải huy động lực lượng làm cả ngày nghỉ, do phải chờ vật tư và gia công nhiều chi tiết đặc chủng. Theo Thượng tá Lê Văn Mười, Phó giám đốc kỹ thuật Xưởng X201, nhu cầu sửa chữa của các đơn vị ngày càng nhiều, trong khi đó một số vật tư thuộc loại hiếm. Song, nhờ đội ngũ cán bộ, thợ kỹ thuật có tay nghề cao, chủ động vượt khó nên đơn vị đã hoàn thành khối lượng công việc vượt tiến độ.

Để có đội ngũ thợ lành nghề, Ban giám đốc xưởng đã triển khai nhiều biện pháp bồi dưỡng tay nghề hiệu quả, lấy kết quả công việc để đánh giá năng lực. Theo đó, ở các phân xưởng, từng “cặp đôi cùng tiến” được thành lập để kèm cặp, giúp đỡ nhau trong công tác chuyên môn. Chẳng hạn, Phân xưởng sửa chữa xe thiết giáp bánh lốp có các “cặp đôi”: Thiếu tá QNCN Lê Văn Hùng và Thiếu úy QNCN Hoàng Đức Quý; Trung tá QNCN Lê Văn Tẩu và Thiếu úy QNCN Nguyễn Văn Dương… Các “cặp đôi” thi đua với nhau để giành kết quả cao trong công tác. Chỉ huy phân xưởng kiểm tra mức độ tiến bộ của các cặp đôi bằng cách giao việc cụ thể. Thiếu tá QNCN Phạm Đăng Bình, Phó quản đốc Phân xưởng sửa chữa thiết giáp bánh lốp, chia sẻ: “Chỉ cần giao nhiệm vụ bảo dưỡng thiết bị máy hoặc lắp ráp thùng xăng, rồi quan sát trình tự làm việc là biết tay nghề anh em thợ có tiến bộ hay không. Với cách bồi dưỡng từ thực tế công việc, đến nay đội ngũ thợ của phân xưởng đã có tay nghề khá đồng đều, đủ khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Ở các phân xưởng khí tài quang học, sửa chữa vũ khí…, nhiệm vụ kèm cặp thợ trẻ, thợ mới cũng được giao cho những kỹ sư, thợ lành nghề, tiến hành theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, đến khi sát hạch đạt kết quả khá trở lên mới giao nhiệm vụ độc lập. Nhờ đó, chất lượng sửa chữa của xưởng luôn giữ vững và nâng cao, tạo được uy tín với đơn vị.

Lãnh đạo, chỉ huy Xưởng X201 kiểm tra, hướng dẫn thợ kỹ thuật sửa chữa thiết bị đặc chủng.

Phát huy sáng kiến từ thực tiễn

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên chuyên môn, thợ sửa chữa của xưởng luôn nỗ lực, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả trong sửa chữa, tăng năng suất lao động. Với 4 chiếc M113 vừa hoàn thành, đơn vị đã phải thử nghiệm, gia công… nhiều vật tư tương ứng để thay thế, vì có những vật tư hiện không còn. Cán bộ, thợ kỹ thuật của xưởng phải nghiên cứu, sáng tạo những giải pháp kỹ thuật thích hợp để áp dụng. Đại úy Lê Chiêu Đức, Phó quản đốc Phân xưởng sửa chữa vũ khí cho biết: Các sáng kiến đều xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ, nên có giá trị thực tiễn cao, vừa bảo đảm an toàn cho người và trang bị kỹ thuật. Đơn cử như sáng kiến “Vam tháo lắp lò xo bán tự động đóng khóa nòng pháo 76mm và pháo 85mm", do Trung úy QNCN Lê Thanh Vũ (Phân xưởng sửa chữa vũ khí) thực hiện, đang được ứng dụng khá hiệu quả vào nhiệm vụ sửa chữa tại xưởng và thuận tiện mang theo khi sửa chữa cơ động. Sáng kiến này đã khắc phục được nguy cơ mất an toàn khi tháo lò xo hộp khóa nòng, giảm một nửa số nhân lực và rút ngắn 2/3 thời gian so với trước…

Theo Đại tá Đỗ Văn Trãi, Chính trị viên Xưởng X201, trung bình mỗi năm xưởng có từ 6 đến 7 sáng kiến được nghiệm thu, ứng dụng vào thực tiễn. Nhiều mô hình, thiết bị cải tiến thích hợp trong môi trường khí hậu khắc nghiệt ở biển, đảo, giúp nâng cao tuổi thọ vũ khí, trang bị của các đơn vị hải quân. Năm 2017, xưởng đoạt giải nhất cuộc thi mô hình, sáng kiến cấp Cục Kỹ thuật Binh chủng. Những kết quả đó có được là nhờ toàn xưởng đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo, vượt khó, thực hiện tốt phương châm “Trách nhiệm, kỷ cương, an toàn, hiệu quả”, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn.

Bài và ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sang-tao-de-sua-chua-an-toan-544561