Sáng tác tranh lụa, tranh đồ họa về lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng

Sau 15 ngày thực tế, 20 tác giả trong và ngoài Quân đội đã sáng tác được 36 tác phẩm tranh lụa, tranh đồ họa tại Trại sáng tác tranh lụa, tranh đồ họa đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng.

Trại sáng tác tranh lụa, tranh đồ họa đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng (LLVT – CTCM) là một hoạt động trọng điểm văn hóa, văn học, nghệ thuật và báo chí Quân đội 5 năm 2016-2020 do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Hội Mĩ thuật Việt Nam tổ chức.

Một số tác phẩm được sáng tác tại Trại sáng tác tranh lụa,

tranh đồ họa đề tài Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng

Trại sáng tác lần này đã thu hút được nhiều họa sĩ ở các tỉnh, thành khác nhau tham dự, trong đó có nhiều họa sĩ lần đầu dự Trại và có những tác phẩm được đánh giá rất cao. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức Trại sáng tác tranh lụa, tranh đồ họa về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng. Trại được tổ chức theo hình thức bán tập trung với 20 tác giả trong và ngoài Quân đội tham dự.

Trại sáng tác khai mạc ngày 9/11, với sự tham gia của 20 họa sĩ trong và ngoài Quân đội. Qua 15 ngày thực tế tại Trung tâm Mỹ thuật đương đại, các họa sĩ đã sáng tác được 36 tác phẩm tranh lụa, tranh đồ họa.

Một nét mới trong đợt sáng tác mỹ thuật tại trại lần này là các tác phẩm được thể hiện trên chất liệu tranh lụa và tranh đồ họa. Một số tác phẩm tiêu biểu như: "Con đường huyền thoại" - khắc gỗ của họa sĩ Đặng Hướng, "Điện Biên Phủ trên không" - khắc gỗ của họa sĩ Hà Huy Chương, "Trầm tích Biển Đông" - tranh in độc bản của họa sĩ Bùi Anh Hùng, "Tình biển" - tranh lụa của họa sĩ Lê Hoàng Anh, "Hành quân đêm" - in kẽm của họa sĩ Nguyễn Thị Dung.

23/36 tác phẩm mang cảm hứng ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ hôm nay trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Có thể kể đến các tác phẩm: tranh lụa “Ngày phép” của họa sĩ Đặng Tiến (Hải Phòng), tranh lụa “Hành quân qua bản” của họa sĩ Nguyễn Hoàng Linh (Thanh Hóa), tranh khắc gỗ “Khi cơn lũ đi qua” của họa sĩ Trần Hải Anh (Thanh Hóa), “Tình biển” - tranh lụa của họa sĩ Lê Hoàng Anh, tranh in kẽm “Hành quân đêm” của họa sĩ Nguyễn Thị Dung (Bảo tàng LSQS Việt Nam)…

Nhìn chung, các tác phẩm đã bám sát nội dung chủ đề và yêu cầu của Ban tổ chức đề ra, bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng, chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về văn hóa văn nghệ; giữ vững định hướng sáng tác, kết hợp nhuần nhuyễn tính dân tộc và hiện đại, bám sát nhiệm vụ chính trị của Quân đội trong giai đoạn hiện nay. Hầu hết các tác phẩm đã làm nổi bật hình tượng "Bộ đội Cụ Hồ" trong kháng chiến cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là hình ảnh xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: HN

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/tu-tuong-van-hoa/sang-tac-tranh-lua-tranh-do-hoa-ve-luc-luong-vu-trang-chien-tranh-cach-mang-506156.html