Sáng sủa triển vọng đàm phán Mỹ - Triều lần 3?

Sau thất bại bất ngờ trên bàn hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai diễn ra ở Hà Nội hồi tháng 2, cả Bình Nhưỡng lẫn Washington đã tránh nói nhiều đến việc tổ chức một hội nghị lần 3.

Sau thất bại bất ngờ trên bàn hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai diễn ra ở Hà Nội hồi tháng 2, cả Bình Nhưỡng lẫn Washington đã tránh nói nhiều đến việc tổ chức một hội nghị lần 3.

Tuy nhiên, trong những ngày qua, triển vọng đàm phán Mỹ - Triều lần 3 đã sáng sủa hơn rất nhiều khi cả hai nhà lãnh đạo của nước này thẳng thắn chia sẻ về vấn đề này. Hãng thông tấn chính thức KCNA mới đây dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng, việc đổ vỡ trong các cuộc đàm phán với phía Mỹ đã làm gia tăng nguy cơ quay trở lại căng thẳng như trước đây, nhưng ông chỉ muốn gặp lại Tổng thống Donald Trump nếu phía Mỹ đến cuộc họp với thái độ đúng đắn.

Nhà lãnh đạo này khẳng định sẽ đợi đến “khi kết thúc năm nay” để nước Mỹ có thể quyết định, trong đó theo ông, “điều cần thiết cho nước Mỹ là ngừng những phương thức toan tính hiện tại, và đến với chúng ta với một sự tính toán mới”. Tại Hà Nội, Mỹ được cho là đã đến với những kế hoạch hoàn toàn không thể thực hiện và đã không sẵn sàng ngồi đàm phán mặt đối mặt với chúng ta để giải quyết các vấn đề. Theo cách suy nghĩ đó, với Kim Jong-un nhấn mạnh Washington sẽ không thể mang lại cho Bình Nhưỡng bất cứ điều gì cho dù có ngồi đàm phán hàng trăm, hàng nghìn lần.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố ủng hộ hội nghị thượng đỉnh lần thứ 3 có thể với Triều Tiên. Ông chủ Nhà Trắng hoan nghênh các cuộc đàm phán tiếp theo giữa hai bên, chỉ ra “mối quan hệ tuyệt vời” giữa Mỹ - Triều. “Tôi đồng ý với ông Kim Jong-un rằng, mối quan hệ cá nhân của chúng tôi vẫn rất tốt, có lẽ thuật ngữ xuất sắc sẽ còn chính xác hơn, và hội nghị thượng đỉnh lần 3 sẽ tốt hơn ở chỗ chúng tôi hoàn toàn hiểu được vị thế của mỗi bên”, ông Trump viết trên Twitter.

Washington cũng từng nhiều lần đổ lỗi cho Bình Nhưỡng đã gây ra sự bế tắc trên bàn đàm phán hồi tháng 2 vì đưa ra những yêu cầu dỡ bỏ trừng phạt Triều Tiên để đổi lấy việc giải trừ hạt nhân rất hạn chế, nhưng Bình Nhưỡng nói rằng họ chỉ muốn nới lỏng một số biện pháp trừng phạt. Và ôngTrump thậm chí đã ám chỉ rằng các biện pháp trừng phạt cuối cùng có thể chấm dứt. nhưng cuối cùng, hội nghị vẫn thất bại.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_204917_sang-sua-trien-vong-dam-phan-my-trieu-lan-3-.aspx