Sang nhà chửi bới, bị em cọc chèo đâm tử vong

Sáng 6-10, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt và di lí được đối tượng Hoàng Văn Tưởng (40 tuổi, ngụ thôn 22, xã Cư Bông, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) về trại tạm giam Công an tỉnh để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 4-10, do có mâu thuẫn từ trước nên anh Hà Văn Quang (42 tuổi, ngụ thôn 22, xã Cư Bông) sang nhà Tưởng để chửi bới, ném đá lên nhà và thách thức Tưởng giết mình.

Bực tức nên Tưởng đã cầm một con dao từ trong nhà lao ra, thấy vậy anh Quang bỏ chạy vào vườn mì gần đó thì Tưởng đuổi theo. Khi đuổi kịp, Tưởng đã dùng dao đâm liên tiếp vào người của anh Quang.

Đối tượng Tưởng tại cơ quan công an

Đối tượng Tưởng tại cơ quan công an

Nghe tiếng kêu cứu, người thân của anh Quang chạy ra xem thì thấy anh Quang gục dưới đất trên người bê bết máu, đồng thời mọi người thấy Tưởng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay lập tức, anh Quang được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong ngay sau đó. Sau khi gây án, Tưởng bỏ trốn sang thôn 21 cùng xã. Đến trưa ngày 5-10 thì bị Công an bắt giữ.

Được biết, anh Quang và Tưởng trước đây là anh em cọc chèo với nhau. Năm 2007, Tưởng đã một lần dùng dao đâm vào bụng anh Quang và bị kết án 3 năm tù giam.

Bảo Bình

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/sang-nha-chui-boi-bi-em-coc-cheo-dam-tu-vong_81030.html