Sang nhà bạn ăn nhậu, giở trò đồi bại với bé gái 4 tuổi

Trong lúc nằm nghỉ trên giường vì say rượu, Thạch Sươi thấy bé gái ngồi trên bụng mình nên nảy sinh dục vọng và giở trò đồi bại nhưng chủ nhà kịp thời ngăn cản.

Ngày 31/8, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Thạch Sươi (sinh năm 1959, ngụ huyện Cù Lao Dung) 18 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Thạch Sươl tại tòa.

Theo hồ sơ vụ án, sáng 5/1, Thạch Sươl đến nhà ông V.V.H. (ở ấp Võ Thành Văn, xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung) để uống rượu. Lúc này, cháu T. (4 tuổi) ở gần đó cũng sang nhà ông H. chơi.

Nhậu xong, ông H. ra sau nhà ăn cơm còn Sươi nằm trên giường cạnh bàn nhậu. Lúc này, cháu T. leo lên bụng của Sươl để đùa giỡn. Được một lúc, người đàn ông này nảy sinh dục vọng, lấy mền trùm kín hai người để giở trò đồi bại với bé gái.

Rất may, sự việc được ông H. kịp thời phát hiện và ngăn cản. Nghe ông H. kể lại vụ việc, gia đình cháu T. trình báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Thạch Sươl khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

THANH TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/sang-nha-ban-an-nhau-gio-tro-doi-bai-voi-be-gai-4-tuoi-d423802.html