Sáng ngời tấm lòng từ mẫu

'Sức khỏe tôi ngày một tốt hơn rồi, cám ơn bác sĩ Như nhiều', bệnh nhân Trần Thị Kim Chưởng, 62 tuổi ở xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, bày tỏ sự biết ơn khi được Thiếu tá, bác sĩ Lê Thị Ánh Như, Phó chủ nhiệm Khoa nội Tiêu hóa và Bệnh máu, Bệnh viện Quân y 121, Cục Hậu cần, Quân khu 9 tái khám lần cuối trước khi làm thủ tục xuất viện.

Cách đây hơn 1 tháng, bà đau dạ dày dữ dội, hễ ăn uống vào là bị trào ngược. Lặn lội đi khám, chữa bệnh ở nhiều nơi mà bệnh không thuyên giảm. Nghe người thân giới thiệu, bà Chưởng đến Khoa nội Tiêu hóa và Bệnh máu, Bệnh viện Quân y 121 để điều trị. Tại đây, bà Chưởng được bác sĩ Ánh Như tư vấn, lên phác đồ điều trị và chỉ trong 4 ngày uống thuốc, bà đã có thể ăn uống bình thường.

Khoa nội Tiêu hóa và Bệnh máu, Bệnh viện Quân y 121, có nhiệm vụ thu dung, cấp cứu, điều trị các bệnh về đường tiêu hóa, bệnh huyết học, ung thư cùng với các trường hợp ngộ độc do nhiều nguyên nhân, các bệnh nhân bị rắn hay côn trùng cắn... Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân, bác sĩ Ánh Như luôn tâm niệm phải rèn luyện thật tốt y đức và y thuật. Từ một bác sĩ chưa am hiểu nhiều về nội soi, chị đã lên kế hoạch tự học, tự nghiên cứu và động viên đội ngũ y, bác sĩ học tập kỹ thuật nội soi để triển khai thực hiện ở khoa. Đến nay, chị đã trở thành một người thầy trong thực hiện kỹ thuật nội soi dạ dày, đại tràng và kỹ thuật nội soi tiêu hóa không đau. Nhờ vậy, Khoa nội Tiêu hóa và Bệnh máu đã tự lực triển khai các kỹ thuật nội soi điều trị như: Chích cầm máu dạ dày, đại tràng, thắt tĩnh mạch thực quản, cắt polyp dạ dày, đại tràng qua nội soi, góp phần rút ngắn thời gian điều trị, chi phí cho người bệnh.

Thiếu tá, bác sĩ Lê Thị Ánh Như tư vấn phương pháp chăm sóc người bệnh cho người nhà bệnh nhân.

Thiếu tá, bác sĩ Lê Thị Ánh Như tư vấn phương pháp chăm sóc người bệnh cho người nhà bệnh nhân.

Bác sĩ Ánh Như còn là người tiên phong, mẫu mực trong công tác nghiên cứu khoa học. Chị là chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học cấp cơ sở đã nghiệm thu và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn. Ngoài ra, chị còn cùng tập thể khoa hoàn thành 5 đề tài được hội đồng khoa học bệnh viện công nhận và đánh giá rất cao... Thiếu tá, bác sĩ Lê Thị Ánh Như chia sẻ: “Nhờ thực tốt việc nghiên cứu khoa học đã giúp tôi không bị lạc hậu về kiến thức, không bỡ ngỡ trước những diễn biến, triệu chứng bệnh của bệnh nhân”.

Thiếu tá, bác sĩ Lê Thị Ánh Như chủ trì giao ban chuyên môn Khoa nội Tiêu hóa và Bệnh máu.

Không chỉ giỏi chuyên môn, thái độ ân cần, niềm nở và chu đáo của bác sĩ Ánh Như như nguồn sức mạnh tinh thần dành tặng các bệnh nhân khi điều trị tại khoa. Từ năm 2014 đến nay, chị cùng tập thể khoa khám, thu dung, điều trị gần 12.000 lượt bệnh nhân, đạt từ 120-128% chỉ tiêu đề ra... Tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của chị đã góp phần xây dựng sự tín nhiệm của Khoa nội Tiêu hóa và Bệnh máu nói riêng và Bệnh viện Quân y 121 nói chung trong lòng bộ đội và nhân dân Đồng bằng sông Cửu Long.

Bài và ảnh: HỮU TÀI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/y-te/sang-ngoi-tam-long-tu-mau-649655