Sáng nay nhiệt độ hạ dưới 0 độ C, đỉnh Phia Oắc ở Cao Bằng xuất hiện băng giá phủ kín cỏ cây

Sáng nay 8/1/2021, đỉnh Phia Oắc, Cao Bằng đã xuất hiện hiện tượng băng giá do nhiệt độ xuống thấp.

Hôm nay miền Bắc rét đậm và rét hại, tại khu vực miền núi phía Bắc đặc biệt là Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai được dự báo có thể có mưa tuyết và băng giá. Sáng nay (8/1/2021), hình ảnh được chia sẻ trên fanpage dự báo thời tiết VTV của người chụp Hà Cương và fanpae Cao Bằng Hóng cho thấy, đỉnh Phia Oắc của Cao Bằng đã xuất hiện hiện tượng băng giá. Nhiều cây trồng đã chìm trong một lớp băng giá trắng khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Đỉnh Phia Oắc có độ cao 1.931 m, được ví như “nóc nhà” phía Tây của tỉnh. Rừng ở đây thuộc kiểu rừng kín thường xanh, mưa ẩm á nhiệt đới; có 1.287 loài thuộc 786 chi trong 202 họ thực vật của 6 ngành thực vật, trong đó có nhiều loài thực vật quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam.

Ảnh Hà Cương.

Ảnh Hà Cương.

Ảnh Hà Cương

Ảnh: Cao Bằng Hóng

Ảnh: Cao Bằng Hóng.

Đợt rét đậm rét hại này kéo dài đến bao giờ?

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên bản tin Chào Buổi sáng của VTV1 sáng 7/1/2021, ông Trần Quang Năng- Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc gia đánh giá, đây là đợt không khí lạnh tăng cường mạnh.

Thứ nhất cường độ mạnh, gây đợt rét đậm rét hại thứ 3 cho các tỉnh miền Bắc, đây có thể là đợt rét đậm rét hại nhất từ mùa đông năm nay. Thứ 2 là trạng thái thời tiết khác biệt, rét ẩm xảy ra có nghĩa không khí nhiều ẩm, nhiệt độ giảm sâu thì cảm giác rét buốt tăng lên. Chênh lệch nhiệt độ của đợt rét này không nhiều, nên rét buốt cả ngày lẫn đêm. Theo nhận định thì đợt rét này kéo dài từ đêm 7/1/2021 đến khoảng ngày 11/1/2021, sau đó thì đỡ rét hơn và chuyển sang rét khô.

AM

Nguồn Em Đẹp: https://emdep.vn/tin-tuc/sang-nay-nhiet-do-ha-duoi-0-do-c-dinh-phia-oac-o-cao-bang-xuat-hien-bang-gia-phu-kin-co-cay-20210108072547343.htm