Sáng nay, Báo Người Lao Động tổ chức tọa đàm 'Tỉnh táo trong cơn sốt đất'

Sự kiện được kỳ vọng là diễn đàn để các cơ quan quản lý, chuyên gia, luật sư, doanh nghiệp… trao đổi, đề xuất giải pháp giúp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững, hạn chế những cơn sốt đất.

Tọa đàm "Tỉnh táo trong cơn sốt đất" sẽ được diễn ra vào sáng nay 8-4 tại trụ sở Báo Người Lao Động.

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 96/2019/NĐ-CP quy định về khung giá đất với từng loại đất, theo từng vùng quy định của Luật Đất đai, cũng như Nghị định số 44/2014/NĐ-CP về giá đất nhằm xác định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất…

Tuy nhiên, bất chấp tác động của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế khi nhiều ngành nghề điều đứng, từ đầu năm 2021 đến nay, giá đất vẫn tăng chóng mặt, thị trường bất động sản xuất hiện những cơn sốt khó tin, xảy ra ở khắp 3 miền trên cả nước, tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, gây hoang mang cho người dân.

Với mong muốn tạo diễn đàn để các doanh nghiệp bất động sản, ngân hàng, cơ quan quản lý gặp gỡ và trao đổi thông tin; đồng thời định hướng xã hội về vấn đề này, tọa đàm có sự tham dự của đại diện cơ quan chức năng như Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM, Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP HCM, Sở Tài Nguyên và Môi trường TP HCM; chuyên gia kinh tế, các hiệp hội, doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản…

Tọa đàm sẽ tập trung vào 3 tuyến nội dung chính: phân tích thực trạng sốt đất hiện nay; tính pháp lý của các dự án bất động sản, những cảnh báo và hệ lụy; giải pháp để thị trường bất động phát triển bền vững.

Thái Phương

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/kinh-te/sang-nay-bao-nguoi-lao-dong-to-chuc-toa-dam-tinh-tao-trong-con-sot-dat-20210407180131147.htm