Sáng nay (9/3), xét xử Trương Duy Nhất tiếp tay cho Phan Văn Anh Vũ mua bán đất công

Bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xin mua đất công ở Đà Nẵng rồi chuyển tài sản cho Phan Văn Anh Vũ, sáng nay (9/3), ông Trương Duy Nhất hầu tòa.

Theo kế hoạch, sáng nay (9/3), TAND thành phố Hà Nội mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với ông Trương Duy Nhất (56 tuổi, quê Đà Nẵng), cựu trưởng văn phòng đại diện khu vực Trung Trung Bộ, báo Đại Đoàn Kết.

Sáng nay xét xử Trương Duy Nhất tiếp tay cho Phan Văn Anh Vũ mua bán đất công

Sáng nay xét xử Trương Duy Nhất tiếp tay cho Phan Văn Anh Vũ mua bán đất công

Liên quan tới vụ án, Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) và vợ là Nguyễn Thị Thu Hiền được triệu tập đến tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Phiên tòa mở ngày 28/2 đã không được diễn ra theo đúng kế hoạch. Lý do, người bào chữa và một số người liên quan vắng mặt nên cáo Trương Duy Nhất đề nghị hoãn phiên tòa.

Trong số này, bà Cao Thị Xuân Phượng (vợ bị cáo Trương Duy Nhất) có mặt ở tòa với tư cách người liên quan cũng xin hoãn tòa vì vắng luật sư.

Trương Duy Nhất bị VKSND cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xin mua đất công ở Đà Nẵng rồi chuyển tài sản cho Phan Văn Anh Vũ.

Cụ thể như sau: Năm 1996, với tư cách là Trưởng văn phòng đại diện khu vực Trung Trung Bộ báo Đại Đoàn Kết, ông Nhất được giao liên hệ với chính quyền Đà Nẵng sau khi tờ báo đề nghị UBND TP cấp hoặc cho thuê nhà làm văn phòng đại diện.

Đầu năm 2004, UBND Đà Nẵng đồng ý bán nhà số 82 Trần Quốc Toản, quận Hải Châu cho văn phòng đại diện của báo với giá hơn 674 triệu đồng.

Lợi dụng mối quan hệ quen biết, thay vì nộp tiền, ông Nhất ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty Xây dựng 79 của Phan Văn Anh Vũ để công ty Xây dựng 79 thực hiện việc này.

Điều này tương ứng với việc, căn nhà sau đó được chuyển nhượng cho Công ty Xây dựng 79 với giá trên. Đổi lại toàn bộ diện tích tầng 2 nhà trên được sử dụng làm trụ sở văn phòng đại diện của Báo trong 30 năm.

Tuy nhiên, năm 2011, Công ty 79 gỡ biển hiệu và đóng cửa văn phòng. Khi báo Đại Đoàn Kết yêu cầu trả lại nguyên trạng, Vũ đã bồi thường 1 tỉ đồng cho thời gian sử dụng nhà còn lại. Sau đó tờ báo chấm dứt hợp đồng lao động với ông Nhất.

Viện kiểm sát nhân dân cáo buộc hành vi chuyển nhượng nhà công sản trái quy định của bị can Trương Duy Nhất gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 13,1 tỉ đồng.

Tư Viễn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sang-nay-xet-xu-truong-duy-nhat-tiep-tay-cho-phan-van-anh-vu-mua-ban-dat-cong-a467657.html