'Sáng mãi tình yêu thương' đưa văn hóa đọc tới học sinh

Chuyên đề thư viện 'Sáng mãi tình yêu thương' của quận Hoàn Kiếm giới thiệu những cuốn sách về tình yêu thương, đưa học sinh tới gần hơn với văn hóa đọc.

Ngày 22/3/2018, Chuyên đề thư viện cấp quận “Sáng mãi tình yêu thương” đã diễn ra tại trường THCS Ngô Sỹ Liên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chương trình có sự hiện diện của TS. Vũ Dương Thúy Ngà - Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL), đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có: TS. Nguyễn Trọng Phượng – Trưởng phòng Nghiên cứu và Hướng dẫn nghiệp vụ, bà Bùi Thị Minh Nga – Phó trưởng Phòng Giáo dục Phổ thông, bà Lâm Thị Kim Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận Hoàn Kiếm, bà Vương Hương Giang – Quận ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm cùng một số đại biểu đến từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm và trường THCS Ngô Sỹ Liên.

Phát biểu tại chương trình, bà Bùi Thị Minh Nga – Phó trưởng Phòng Giáo dục Phổ thông – Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội bày tỏ: “Tôi hy vọng những chương trình như “Sáng mãi tình yêu thương” sẽ được thực hiện ở nhiều trường, nhiều quận trên địa bàn Hà Nội. Nếu thành công trong việc đem văn hóa đọc tới từng học sinh, ngành GD&ĐT Hà Nội sẽ có được một bước phát triển vượt bậc”.

Bà Bùi Thị Minh Nga – Phó trưởng Phòng Giáo dục Phổ thông – Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Chương trình Chuyên đề thư viện “Sáng mãi tình yêu thương” được Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm tổ chức với mục đích giới thiệu những cuốn sách hay, những cuốn sách có khả năng truyền tải tình yêu thương tới học sinh. Không chỉ thế, chương trình muốn đem tới cho các bạn học sinh tình yêu đối với sách, đặc biệt là những cuốn sách ý nghĩa về sự yêu thương.

“Sáng mãi tình yêu thương” đã giới thiệu tới các em học sinh và đại biểu tham dự cuốn sách: Cậu bé Osca và bà áo hồng, bộ tài liệu giảng dạy “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống dành cho học sinh” với 36 bài chia đều cho 4 khối THCS.

Để đến gần hơn với học sinh, Chuyên đề đem tới tiểu phẩm “Quà tặng, tặng quà” do chính các em học sinh lớp 8A8 THCS Ngô Sỹ Liên thể hiện và phần thi Rung chuông vàng với 10 câu hỏi tìm hiểu về cuộc đời, đạo đức, lối sống của Bác Hồ.

Một số hình ảnh, hoạt động tại Chuyên đề:

Giáo viên trường THCS Ngô Sĩ Liên thuyết trình

Các học sinh trường THCS Ngô Sĩ Liên tham dự phần thi Rung Chuông Vàng

Những học sinh xuất sắc trả lời đúng các cầu hỏi của phần thi nhận thưởng

Tiết mục văn nghệ kết thúc chương trình

Đại diện lãnh đạo Sở, Phòng giáo dục cùng Ban giám hiệu nhà trường chụp ảnh lưu niệm

Các em học sinh của trường hào hứng với gian trưng bày

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giao-duc/sang-mai-tinh-yeu-thuong-dua-van-hoa-doc-toi-hoc-sinh-284850.html