Sáng mãi ngọn đuốc của tình bạn thủy chung

Ghi chép của phóng viên Báo Nhân DânViệt Nam và Thụy Điển có quan hệ hữu nghị truyền thống, tin cậy, gắn bó, hợp tác lâu năm. Chúng ta không bao giờ quên, Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam; viện trợ cho Việt Nam trong những năm tháng bị bao vây, cấm vận, góp phần hỗ trợ tích cực công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, điển hình là những công trình như Nhà máy Giấy Bãi Bằng, Bệnh viên Nhi Trung ương, Bệnh viện Uông Bí…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho bà Birsitta Dahl, nguyên Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng quà lưu niệm cho bà Birsitta Dahl, nguyên Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Không chỉ là sự ủng hộ vật chất quý báu, là nước phát triển, Thụy Điển đã hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển khoa học công nghệ, xây dựng nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế, quản lý nhà nước, bình đẳng giới, xóa đói, giảm nghèo… Chính điều đó đã khiến hai nước, một ở Đông - Nam Á, một ở Bắc Âu trở nên gần gũi, gắn bó thân thiết với nhau.

Suốt nửa thế kỷ qua, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp. Lịch sử là một trong những nhân tố quan trọng, gắn bó chặt chẽ quan hệ hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc. Nhân dân Việt Nam mãi mãi khắc ghi trong tâm khảm sự ủng hộ nghĩa hiệp, chí tình, quý báu của nhân dân Thụy Điển. Hình ảnh cố Thủ tướng Thụy Điển Ô-lốp Pan-mơ giương cao ngọn đuốc xuống đường tuần hành ở thủ đô Xtốc-khôm cùng với hàng nghìn người dân trong đêm đông giá rét 21-2-1968 (khi đó ông là Bộ trưởng Giáo dục) nhưng hừng hực khí thế phản đối chiến tranh tại Việt Nam đã gây chấn động thế giới, thắp lên ngọn đuốc đoàn kết, ủng hộ Việt Nam trên toàn cầu, đồng thời thắp lên tình hữu nghị với nhân dân Việt Nam.

Trên nền tảng tốt đẹp đó, chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra chỉ ít ngày ngay sau chuyến thăm chính thức Việt Nam của Công chúa kế vị Thụy Điển Vích-to-ri-a Đê-xi-rê, đồng thời đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, cho thấy hai nước rất nhiệt thành sẵn sàng viết tiếp truyền thống hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Thụy Điển trong suốt nửa thế kỷ qua.

Tại cuộc hội đàm với Thủ tướng Thụy Điển X.Lốp-ven, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay. Thủ tướng khẳng định mạnh mẽ, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ tình đoàn kết mà nhân dân Thụy Điển đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ mà tiêu biểu là hình ảnh Thủ tướng Ô-lốp Pan-mơ dẫn đầu đoàn biểu tình phản đối cuộc chiến tranh này tại thủ đô Xtốc-khôm. Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình cảm sâu sắc với Thụy Điển và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Hai Thủ tướng khẳng định, quan hệ thương mại - đầu tư đóng một vai trò quan trọng trong hợp tác song phương và đã có bước tiến đáng kể, nhưng còn chưa tương xứng tiềm năng; nhất trí thúc đẩy các bộ, ngành, đối tác hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, đô thị thông minh, môi trường, trí tuệ nhân tạo, in-tơ-nét vạn vật (IoT), thông tin truyền thông, y tế…

Những ngày ở thăm Thụy Điển, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Việt Nam luôn nhận được sự đón tiếp trọng thị, tình cảm thân thiết, nhiệt thành của các vị lãnh đạo, các tổ chức, người dân Thụy Điển. Hai tiếng “Việt Nam” vẫn vẹn nguyên như thuở nào trong lòng người dân xứ Bắc Âu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi gặp mặt đầy xúc động, tình cảm với các nhà ngoại giao, nhân sĩ, trí thức, bạn bè Thụy Điển - những người đã và đang ủng hộ Việt Nam trong suốt chặng đường nửa thế kỷ qua. Đó là cựu Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển, cựu Chủ tịch Hội nghị quốc tế Xtốc-khôm về Việt Nam Bơ-ghít-ta Đan, và nhất là hai người con của cố Thủ tướng Ô-lốp Pan-mơ cũng tham dự sự kiện.

Mặc dù tuổi đã cao, không còn khỏe nhưng giọng nói của bà Bơ-ghít-ta Đan vẫn hào sảng khi hồi tưởng những năm tháng sục sôi Thụy Điển ủng hộ Việt Nam trước đây. Bà tin rằng, ngày nay, với vai trò, vị thế của Thụy Điển và Việt Nam, hai nước sẽ đóng vai trò tích cực trong công cuộc hỗ trợ nhằm giảm bớt các cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới. Trong khi đó, nhắc lại những kỷ niệm xúc động về người cha luôn nhiệt thành ủng hộ Việt Nam, ông G.Pan-mơ - con trai cố Thủ tướng Ô-lốp Pan-mơ, bày tỏ cảm kích Chính phủ Việt Nam tổ chức cuộc gặp đầy tình cảm này. Đánh giá cao chính sách đối ngoại hiện nay của Việt Nam, ông bày tỏ hy vọng di sản mà cha của ông để lại tiếp tục truyền cảm hứng cho công cuộc thúc đẩy bình đẳng, công bằng, xóa đói, giảm nghèo. Cuộc gặp mặt ý nghĩa kéo dài thời gian hơn dự kiến rất nhiều bởi dường như bạn bè Thụy Điển ai cũng muốn thể hiện tình cảm với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động chia sẻ: Người Việt Nam chúng tôi có truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Tình hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển có được như ngày nay là nhờ có sự đóng góp của bạn bè Thụy Điển từ nhiều thế hệ. Một lần nữa, thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến những người bạn Thụy Điển và quốc tế. Thủ tướng bày tỏ: Việt Nam sẽ tiếp nối truyền thống, cùng các bạn Thụy Điển vun đắp cho mối quan hệ hai nước ngày càng phát triển tươi thắm. Từ trái tim đến trái tim, chúng ta không bao giờ quên nhau, luôn nhớ nhau với sự chân thành, da diết và biết ơn các bạn.

Có lẽ, hiếm khi mà các từ “Việt Nam”, “Thụy Điển”, “Ô-lốp Pan-mơ” lại được nhắc đến nhiều như trong chuyến thăm này.

Sau cuộc hội đàm thành công tốt đẹp, hai Thủ tướng đã tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thụy Điển. Thủ tướng X.Lốp-ven vui mừng chào đón Đoàn đại biểu Việt Nam đến Thụy Điển trong thời điểm muôn hoa đua nở, khoe sắc. Vô cùng ấn tượng chứng kiến đông đảo các doanh nghiệp (DN) Việt Nam tham dự Diễn đàn, ông nhấn mạnh, rõ ràng, quan hệ song phương giữa hai nước đã bước sang một trang mới. Tình hữu nghị của hai nước lớn mạnh từng ngày. Các DN Thụy Điển và Việt Nam đang đứng trước cơ hội hợp tác to lớn và thúc đẩy quan hệ đối tác trong tương lai. Cả hội trường phấn khích khi Thủ tướng X.Lốp-ven nhấn mạnh cuối bài phát biểu: Hai nước chúng ta sẽ cùng nhau sánh bước trên chặng đường lớn lao sắp tới. Như một lời gửi gắm trong Truyện Kiều của Việt Nam: Gian nan mới tỏ lòng người, toàn thể Chính phủ, người dân và DN Thụy Điển cùng mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ với Việt Nam tiếp tục một chặng đường 50 năm tới.

Đáp lại thịnh tình tốt đẹp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sống trong không khí hòa bình hôm nay, Việt Nam mãi mãi không bao giờ quên sự ủng hộ đầy nghĩa tình của Thụy Điển trong những năm tháng khó khăn nhất. Đúng như câu thơ trong Truyện Kiều mà Thủ tướng Thụy Điển vừa nêu, khó khăn mới biết lòng người, nền tảng quan hệ lịch sử tốt đẹp đã chắp cánh cho hợp tác hai nước ngày càng phát triển. Chúng tôi luôn coi Thụy Điển là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình, và ngược lại, Việt Nam được Thụy Điển xếp vào vị trí quan trọng bậc nhất ở khu vực Đông - Nam Á. Trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), khi hợp tác với DN Thụy Điển, hàng hóa Việt Nam có thể tham gia vào chuỗi phân phối tiến vào thị trường EU rộng lớn và ngược lại đầu tư tại Việt Nam các DN Thụy Điển có thể tiếp cận thị trường ASEAN phát triển năng động. Các DN chính là những chủ thể, người tiên phong thực thi hợp tác hai nước. Thành công của hợp tác Việt Nam, Thụy Điển tùy thuộc rất nhiều vào sự hợp tác thành công của cộng đồng DN hai nước. Từ lịch sử quan hệ có thể nói, “từ trái tim đến trái tim” chúng ta hiểu nhau, tin nhau, mở ra hướng đầu tư mới trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhất định các DN Thụy Điển và Việt Nam sẽ thành công, phát triển bền vững thời gian tới.

Trước diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp gỡ, làm việc với đại diện các tập đoàn hàng đầu của Thụy Điển như Electrolux, Ericsson, ABB, Oriflame, Scania, Tetra Pak, Volvo, AstraZeneca, Saab… Chào đón các thương hiệu, tên tuổi lớn của thế giới, Thủ tướng tin tưởng, chắc chắn sau chuyến thăm này, quan hệ kinh tế, thương mại, và đầu tư hai nước sẽ có bước đột phá mạnh mẽ. Việt Nam đang tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, do đó cần hợp tác để tìm kiếm nguồn vốn, công nghệ hiện đại. Thủ tướng trân trọng mời các tập đoàn Thụy Điển đến Việt Nam đầu tư, làm ăn. Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan sẽ nỗ lực cao nhất hỗ trợ, hợp tác với các bạn Thụy Điển. Thủ tướng lưu ý, đây cũng là thời cơ lớn cho các DN Thụy Điển bởi, vào Việt Nam thì có nghĩa vào được thị trường ASEAN rộng lớn cũng như thế giới vì Việt Nam hiện nay tham gia nhiều hiệp định FTA với các đối tác lớn.

Bà Yn-va Bớc, Giám đốc điều hành Hội đồng Thương mại và Đầu tư Thụy Điển cho biết, các DN Thụy Điển sẽ nỗ lực hết mình đáp lại sự nhiệt thành của phía Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Thụy Điển đã trở thành bạn lâu dài của Việt Nam. Ngày nay, hai nước đã chuyển sang một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác. Thụy Điển luôn nỗ lực là người bạn, đối tác tin cậy sát cánh với Việt Nam. Theo bà, các DN Việt Nam “không cần phải đi tìm đâu xa”, những DN tại buổi gặp này đều là những tập đoàn hàng đầu của Thụy Điển, đại diện cho những giá trị cốt lõi như giá trị sáng tạo, chất lượng sản phẩm, có quy mô toàn cầu tạo ra động lực mới cho tăng trưởng. Bà khẳng định mạnh mẽ, các DN Thụy Điển đều đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam; sẵn sàng đưa vốn, tri thức, công nghệ hiện đại, đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam.

Các tập đoàn Thụy Điển đánh giá cao môi trường kinh doanh, triển vọng kinh tế và tiềm năng hợp tác ở thị trường Việt Nam; đồng thời bày tỏ quyết tâm mở rộng hợp tác, làm ăn lớn tại Việt Nam theo hướng đầu tư công nghệ hiện đại, phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của Việt Nam. Chỉ có thể dựa trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp và sự chân thành, tin cậy trong hợp tác, một số tập đoàn hàng đầu của Thụy Điển như AstraZeneca (về dược phẩm) hay Ericsson (công nghệ thông tin) đã nhiệt thành mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Việt Nam thị sát các cơ sở nghiên cứu, sản xuất thuộc hàng hiện đại, tiên tiến nhất thế giới; thậm chí, nhiều công nghệ và sản phẩm được giới thiệu thuộc hàng bí mật, bí quyết công nghệ chưa từng được giới thiệu.

Trực tiếp thăm các dây chuyền sản xuất các biệt dược của AstraZeneca, Thủ tướng thật sự ấn tượng về dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại được quản lý bằng trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như các loại thuốc chữa trị ung thư, tim mạch, tiểu đường… mà tập đoàn đang sản xuất cũng như đang thử nghiệm, chuẩn bị đưa ra thị trường, trong số đó có loại tập đoàn đang cung cấp cho Việt Nam. Tại lễ công bố AstraZeneca đầu tư 5.000 tỷ đồng vào Việt Nam, Thủ tướng đánh giá, nếu nói quan hệ Việt Nam - Thụy Điển như một chuỗi ngọc trai thì những tập đoàn như AstraZeneca chính là những viên ngọc làm cho chuỗi ngọc thêm lấp lánh.

Chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thành công rực rỡ, đạt nhiều kết quả hết sức tốt đẹp, tích cực trên các lĩnh vực, mở ra chương mới trong quan hệ hai nước, tiếp tục làm sáng mãi “ngọn đuốc của tình hữu nghị” đã được cố Thủ tướng Ô-lốp Pan-mơ thắp lên từ hơn nửa thế kỷ trước.

HÀ THANH GIANG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/40348002-sang-mai-ngon-duoc-cua-tinh-ban-thuy-chung.html