Sáng mai không khí lạnh tăng cường xuống Bắc Bộ

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa vài nơi, vùng đồng bằng và ven biển có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Nhiệt độ cao nhất các tỉnh thành giảm phổ biến từ 2-3 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng sáng mai (19/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc có mưa vài nơi, vùng đồng bằng và ven biển có mưa, mưa nhỏ rải rác; gió Đông Bắc cấp 2, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4-5. Giật trên cấp 5, biển động nhẹ.

Nhiệt độ cao nhất các tỉnh thành giảm phổ biến từ 2-3 độ C, tiết trời chuyển lạnh sâu thêm. Vùng cao trời rét, các vùng núi cao trời rét đậm, có nơi rét hại vào đêm và sáng.

Không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ thấp nhất tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) giảm xuống 8-10 độ C, Sa Pa (Lào Cai) khả năng giảm tới 6-8 độ C.

Từ chiều ngày 19/10, mưa ở khu vực Trung Bộ đồng loạt gia tăng về lượng.

Hải Minh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/sang-mai-khong-khi-lanh-tang-cuong-xuong-bac-bo-3420863/