Sáng mai bão số 13 đổ bộ Biển Đông, miền Trung cần sớm có phương án ứng phó

Khi vào Biển Đông bão số 13 di chuyển khá nhanh, cường độ ít suy giảm. Các địa phương cần đặc biệt lưu ý tới an toàn cho hoạt động tàu thuyền khu vực này. Bão đe dọa ảnh hưởng nhiều tỉnh khu vực miền Trung khoảng ngày 15/11...

7h hôm nay, 11/11, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 124,5 độ Kinh Đông, cách phía Nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, và có khả năng mạnh thêm.

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào biển Đông. Đến 7h ngày 12/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-135km/giờ), giật cấp 14.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 7h ngày 13/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 48 - 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 7h ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 180km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Trong 72 - 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, khi vào Biển Đông bão số 13 di chuyển khá nhanh, cường độ ít suy giảm. Các địa phương cần đặc biệt lưu ý tới an toàn cho hoạt động tàu thuyền của khu vực này. Bão đe dọa ảnh hưởng nhiều tỉnh khu vực miền Trung khoảng ngày 15/11.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai hôm qua, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu rõ: "Nếu bão 13 vào khu vực miền Trung có thể sẽ gây thiệt hại nặng nề nếu chúng ta chủ quan. Do đó, tôi đề nghị các địa phương cần gấp rút ứng phó với bão 12, mưa sau bão số 12 nhưng cũng cần sớm lên phương án ứng phó với cơn bão số 13".

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên từ nay, 11/11 đến 12/11, các tỉnh/thành Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Bắc Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm; Hà Tĩnh và Nam Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 100mm.

M. Trường

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/moi-truong/sang-mai-bao-so-13-do-bo-bien-dong-mien-trung-can-som-co-phuong-an-ung-pho-555544.html