Sáng mai (15-11), bão số 13 đi vào các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, chiều nay (14-11), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 nên tại đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; trên đất liền ven biển các tỉnh, thành phố Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Đường đi của bão số 13 chiều tối 14-11.

Về diễn biến của bão số 13, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, 16h chiều nay, bão số 13 cách các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế khoảng 170km, cách tỉnh Quảng Trị khoảng 300km với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15. Bão đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

Đến 4h sáng mai (15-11), bão đi vào bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14. Sau thời gian trên, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16h ngày 15-11, áp thấp nhiệt đới đi vào khu vực Trung Lào...

Do ảnh hưởng của bão nên trên đất liền các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng ven biển có nơi cấp 10, giật cấp 12.

Ngoài gió mạnh, sóng biển lớn, từ nay (14-11) đến ngày 16-11, các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam xảy ra đợt mưa to đến rất to với lượng mưa 150-250mm/đợt, có nơi cao hơn 350mm...

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/983630/sang-mai-15-11-bao-so-13-di-vao-cac-tinh-tu-ha-tinh-den-quang-ngai