Sáng kiến nhỏ, ý nghĩa lớn

Đến Sư đoàn 312, chúng tôi được nghe kể nhiều về sáng kiến khóa vòng cò súng bộ binh của Đại úy Nguyễn Thành An, Phó đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn 18.

Sáng kiến này đã đạt giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo Quyết thắng” đặc biệt xuất sắc trong hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện năm 2015 do Quân đoàn 1 tổ chức.

Trò chuyện với chúng tôi về cơ duyên làm ra khóa vòng cò này, Đại úy Nguyễn Thành An cho biết: Trước đây, để khóa, mở vòng cò súng bộ binh, bộ đội phải dùng dây cáp luồn vào, rút ra qua từng khẩu với thời gian gần 4 phút. Việc làm này vừa mất công sức vừa không chính quy, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình huấn luyện, SSCĐ của đơn vị.

 Sáng kiến khóa vòng cò súng bộ binh được áp dụng tại Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312.

Sáng kiến khóa vòng cò súng bộ binh được áp dụng tại Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312.

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của khóa vòng cò súng bộ binh.

Từ thực tế đó, An đã mày mò nghiên cứu, thiết kế, quyết tâm tạo ra một loại khóa mới tiện dụng hơn. Sau nhiều lần thử nghiệm và cải tiến, cuối cùng, anh đã chế tạo thành công khóa vòng cò súng bộ binh với những ưu điểm vượt trội như: Độ bền cao; gọn gàng, thẩm mỹ; dễ thao tác sử dụng; thời gian khóa, mở chỉ mất khoảng 6 giây.

Khóa có cấu tạo đơn giản với 7 chi tiết, gồm: Hộp chứa thanh khóa; con lăn; rãnh khóa vòng cò; thanh khóa; cần gạt; lỗ khóa và hộp giữ cố định. Nguyên lý hoạt động, khi đưa cần gạt về bên phải, thanh khóa trượt trên con lăn, các ngàm khóa sẽ mở và súng dễ dàng được lấy ra. Ngược lại, nếu di chuyển cần gạt sang trái, các ngàm khóa sẽ đóng, vòng cò bị khống chế nên không lấy súng ra được.

Binh nhất Phạm Văn Chinh, chiến sĩ thuộc Trung đội 4, Đại đội 2, Tiểu đoàn 18 chia sẻ: "Khóa vòng cò này rất chắc chắn và tiện lợi. Khi có lệnh, chẳng kể ngày hay đêm, chỉ vài thao tác là chúng tôi đã lấy súng ra vị trí tập hợp, SSCĐ được ngay".

Đánh giá về sáng kiến khóa vòng cò súng bộ binh, Thượng tá Đặng Văn Thắng, Chủ nhiệm Kỹ thuật Sư đoàn 312 cho biết: Đây là sáng kiến có tính ứng dụng cao, dễ chế tạo, thao tác, bảo quản. Cấu tạo của khóa đơn giản, chi phí sản xuất thấp nhưng có giá trị, ý nghĩa lớn trong thực tiễn. Hiện nay, sáng kiến này đã được áp dụng thực tế trong toàn Quân đoàn 1, góp phần không nhỏ vào nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, SSCĐ của đơn vị.

Bài và ảnh: VĂN ĐỊNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sang-kien-nho-y-nghia-lon-592930