Sáng kiến kỹ thuật của PC Quảng Nam được ghi vào Sách vàng Việt Nam

Cuối tháng 8 vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020. PC Quảng Nam vinh dự có 1 giải pháp sáng tạo kỹ thuật được ghi vào Sách vàng lần này.

Cuối tháng 8 vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020. PC Quảng Nam vinh dự có 1 giải pháp sáng tạo kỹ thuật được ghi vào Sách vàng lần này.

Ảnh minh họa sáng kiến.

Ảnh minh họa sáng kiến.

Được biết, trong 75 giải pháp công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ được vinh danh lần này, có 6 giải pháp của các đơn vị thuộc EVN, trong đó Tổng công ty Điện lực miền Trung có 4 giải pháp được tôn vinh. Giải pháp “Cải tiến bàn thử nghiệm dây da an toàn để kiểm định ty leo cột bê tông ly tâm” của nhóm tác giả Hoàng Ngọc Chung, Đoàn Dũng Sĩ )Phòng An toàn PC Quảng Nam) đã đạt giải Nhì tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Nam lần thứ 8 năm 2018 - 2019 do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Nam tổ chức; đồng thời được vinh dự chọn để đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020.

Hiện nay, PC Quảng Nam đã trang bị cho các công nhân các bộ ty leo không có quai đỡ phụ, với khối lượng là 6.200 ty leo. Tại các đơn vị đã trang bị bàn thử nghiệm dây da an toàn, dùng để kiểm định dây da định kỳ 6 tháng/1 lần. Quy trình thực hiện thử ty leo tại các đơn vị: cắm ty leo vào lỗ cột, sử dụng gần 4 bao xi-măng tương đương trọng lượng 180kg để treo lên ty leo, thời gian trong vòng 5 phút, việc này thực hiện rất khó khăn và tốn nhiều thời gian do phải thử từng ty leo, trọng lượng thử không được chính xác. Trước hiện trạng trên, nhóm tác giả đã gia công cải tiến bàn kiểm định dây da để phục vụ thử nghiệm ty leo, giảm thời gian và sức lực cho việc thử nghiệm ty leo.

Cùng với sáng kiến tiêu biểu được ghi vào Sách vàng Việt Nam này, những năm qua, phong trào nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp sáng tạo, hợp lý hóa sản xuất đã được CBCNV toàn Công ty tích cực tham gia và đạt nhiều giải thưởng tại Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh, Tổng công ty Điện lực miền Trung. 6 tháng đầu năm 2020, PC Quảng Nam đã có 22 giải pháp sáng tạo được công nhận và có 13 giải pháp tham gia xét duyệt sáng kiến cấp Tổng công ty.

DŨNG SĨ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_231549_sang-kien-ky-thuat-cua-pc-quang-nam-duoc-ghi-vao-sach-vang-viet-nam.aspx