Sáng kiến hữu ích của sĩ quan trẻ

Trạm Ra đa 585 (thuộc Trung đoàn 251, Vùng 2 Hải quân) đóng quân ở Núi Lớn (TP. Vũng Tàu) có địa hình cao, đất đai canh tác chật hẹp, cằn cỗi, lại chịu tác động rất lớn của thời tiết, nên việc tăng gia sản xuất cải thiện bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ gặp nhiều khó khăn.

Trung úy Nguyễn Thế Thảo (bìa phải) hướng dẫn đồng đội kỹ thuật chăm sóc rau thủy canh.

Trung úy Nguyễn Thế Thảo (bìa phải) hướng dẫn đồng đội kỹ thuật chăm sóc rau thủy canh.

Trước thực trạng trên, Trung úy Nguyễn Thế Thảo, Phó Trạm trưởng Trạm Ra đa 585 đã có sáng kiến đầu tư xây dựng mô hình trồng rau thủy canh cho đơn vị từ kinh nghiệm thực tế đã áp dụng tại gia đình riêng. Mô hình trồng rau thủy canh chiếm ít diện tích, tiết kiệm nước và phân bón để canh tác, nhưng lại cho sản phẩm rau sạch.

Trung úy Thảo cùng đồng đội trong đơn vị không ngại vất vả, tranh thủ giờ nghỉ, ngày nghỉ thực hiện mô hình. Với số tiền được hỗ trợ từ đơn vị, Trung úy Thảo tìm mua các linh kiện chuyên dụng như: Bộ hẹn giờ ATA 24A để cài đặt thời gian, bút đo pH để đo độ kiềm hay độ axit của dung dịch, bút TDS để đo độ hòa tan lượng chất rắn có trong dung dịch. Bên cạnh đó, Trung úy Thảo tận dụng những loại vật liệu đã qua sử dụng để lắp ráp giàn rau thủy canh như: ống nhựa, thanh sắt, linh kiện điện tử, thùng chứa nước, ống dẫn nước…

Sản phẩm rau xanh trên hệ thống thủy canh của Trạm Ra đa 585.

Bằng sự cố gắng của bản thân, sự hỗ trợ của đồng đội, sau hơn 1 tháng Trung úy Thảo đã cho ra đời chiếc giàn 2 tầng trồng rau thủy canh tự động. Nhờ vậy, trong năm 2018, sản lượng rau xanh canh tác trên hệ thống này đã cung cấp thêm cho bữa ăn của bộ đội từ 25-30% nhu cầu rau sạch mỗi ngày. Nhận thấy hiệu quả của mô hình, được sự khuyến khích của Chỉ huy đơn vị, Trung úy Thảo tiếp tục đầu tư xây dựng thêm được 3 hệ thống mới bằng nguồn kinh phí trích từ quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị và sự đóng góp hỗ trợ của đồng đội, nhằm tăng tỷ lệ rau sạch phục vụ cho bữa ăn hàng ngày của cán bộ, chiến sĩ. Hệ thống trồng rau thủy canh tự động của Trung úy Thảo đã đạt giải Nhất tại hội thi “Sáng kiến, cải tiến mô hình huấn luyện, trang thiết bị hậu cần và giải pháp thực hiện công tác hậu cần năm 2018” của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Sản phẩm này cũng được công nhận là một trong những sáng kiến tiêu biểu tại cuộc thi “Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh” do Quân chủng Hải quân tổ chức trong tháng 3-2019 vừa qua.

Bên cạnh đó, Trung úy Nguyễn Thế Thảo còn đầu tư nghiên cứu xây dựng các mô hình học cụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện tại đơn vị. Đó là “Mô hình khối ra đa score 3000 điều khiển tự động” đã được đưa vào thực tế huấn luyện, nâng cao trình độ cho đội ngũ trắc ra đa trong toàn Trung đoàn 251. Sản phẩm này đạt giải Ba tại hội thi “Sáng kiến mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện năm 2019” do Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức trong tháng 3-2019.

Bài, ảnh: TRÍ THẾ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/hoa-giua-doi-thuong/201904/sang-kien-huu-ich-cua-si-quan-tre-848383/