Sáng kiến hỗ trợ sinh viên nghề An Giang thực hành nghề trực tuyến

Trong mùa dịch Coivd 19 vừa qua một vấn đề được đặt ra cho các trường dạy nghề là đào tạo trực tuyến. Tuy nhiên, với đặc thù là ngành kỹ thuật, việc đào tạo trực tuyến thường chỉ thực hiện được với các môn lý thuyết. Giảng viên trường Cao đẳng nghề An Giang (AGVC) nghiên cứu và đưa ra một giải pháp chế tạo một thiết bị dạy thực hành trực tuyến nhằm giúp các sinh viên có thể học thực hành online tạo cảm hứng cho người học.

Nguyễn Đức Tài, giảng viên CĐN An Giang, trưởng nhóm nghiên cứu

Nguyễn Đức Tài, giảng viên CĐN An Giang, trưởng nhóm nghiên cứu

Được sự hỗ trợ của chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam và tổng Cục giáo dục nghề nghiệp, sản phẩm đã bước đầu đáp ứng được yêu cầu của quá trình dạy thực hành. Theo ThS Nguyễn Đức Tài giảng viên ngành Cơ điện tử, trưởng nhóm nghiên cứu: “Với sáng kiến này, tôi sẽ chế tạo một thiết bị trung gian làm nhiệm vụ kết nối với thiết bị có sẳn của nhà trường thông qua đó sinh viên có thể học từ xa nhưng vẫn đảm bảo được các kỹ năng phân tích lỗi và lập trình điều khiển. Bên cạnh việc phục vụ cho quá trình giảng dạy thực hành online thiết bị sẽ là tiền đề quan trọng để chúng tôi phát triển các sản phẩm về Internet of thing (IOT) đặc biệt là IOT trong nông nghiệp, đây cũng là một tiềm năng của tỉnh An Giang”. Thiết bị dạy thực hành online cũng hướng tới các đối tượng vùng sâu vùng xa khi mà việc đi lại khó khăn, các học viên có thể rút ngắn thời gian học tại trường và hoàn toàn học từ xa một số modul giảng dạy.

Được biết ngành Cơ điện tử của trường Cao đẳng nghề An Giang là một ngành trọng điểm của khu vực ASEAN với sự tài trợ các thiết bị giảng dạy và các khóa trainning từ chính phủ CHLB Đức. Các giảng viên của bộ môn được thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn trong và ngoài nước. Vừa qua, chính phủ CHLB Đức cũng đã tài trợ 02 suất học bổng dành cho nữ sinh theo học ngành Cơ điện tử trong năm học 2020-2021. Bên cạnh đó, các sinh viên của ngành đã được nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học như đã giải Sinh viên nghiên cứu khoa học Eureka 2019, giải thưởng thử thách sáng tạo phòng chống dịch Covid 19, cùng với các giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật khác.

Thu Hà

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/sang-kien-ho-tro-sinh-vien-nghe-an-giang-thuc-hanh-nghe-truc-tuyen-a488976.html