Sáng kiến giá đo cỡ giày

Thiếu úy Lê Quang Nguyên, trợ lý hậu cần Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 19, Sư đoàn 968) khi tiếp đón chiến sĩ mới nhận thấy việc cấp phát quân tư trang phải hoàn thành nhanh, trong đó việc đo cỡ chân để cấp giày, dép đúng với từng người diễn ra lâu và rất khó chính xác. Từ đó, anh mua vật liệu và cùng đồng đội thực hiện, cho ra đời sáng kiến 'Giá đo cỡ giày'.

Sáng kiến gồm 4 bộ phận: Bàn đặt chân trụ giữ cho thiết bị không bị di chuyển; bàn để đặt chân lên đo cỡ số; kim chỉ số đo; thước đo. Sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn năm 2020, giúp cán bộ tiếp nhận chiến sĩ mới đo cỡ giày, dép thao tác nhanh, gọn, chính xác.

 Đo cỡ giày cho chiến sĩ bằng sáng kiến “Giá đo cỡ giày”.

Đo cỡ giày cho chiến sĩ bằng sáng kiến “Giá đo cỡ giày”.

Đại úy Lê Thượng Phố, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 6, cho biết: “Đồng chí Nguyên mới ra trường hai năm nhưng luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, được đồng chí, đồng đội tin tưởng, quý mến; là tấm gương cho cán bộ trẻ học tập, noi theo. Với những nỗ lực cố gắng của bản thân, hiệu quả cao trong công tác, năm 2019, Thiếu úy Lê Quang Nguyên được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở".

Bài và ảnh: BẬT HƯNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/sang-kien-gia-do-co-giay-614569