Sang châu Âu, mỹ nữ Hàn Quốc bị ví như dịch Sars-Cov-2

Bị ví như dịch Sars-Cov-2, mỹ nữ Hàn Quốc nhận được sự thông cảm của CĐM và kẻ tạo nên điều trên cũng nhận không ít 'gạch đá' bủa vây.

Chungha là một trong những cái tên đình đám nhất trong CĐM tại Hàn Quốc. Cô nàng này không chỉ là ca sĩ mà còn là một trong những mỹ nữ được nhiều người mến mộ.

Chungha là một trong những cái tên đình đám nhất trong CĐM tại Hàn Quốc. Cô nàng này không chỉ là ca sĩ mà còn là một trong những mỹ nữ được nhiều người mến mộ.

Mới đây, khi đang dự sự kiện Tuần lễ thời trang Milan tại Iatalia, Chungha gặp phải điều vô cùng buồn khi bị một người đàn ông có tên Francesco Marra (người Italy) đăng trên story trang cá nhân bức ảnh chụp mình với dòng chú thích "Virus corona đến rồi" kèm hashtag #coronavirus.

Trong bối cảnh dịch Sars-Cov-2 lây lan tại Hàn Quốc, bài đăng trên trang cá nhân hơn 10.000 người theo dõi của Francesco bị nhiều người cho rằng mang hàm ý miệt thị nữ ca sĩ Chungha nói riêng và người dân Hàn Quốc nói chung.

Bức ảnh và dòng caption ví Chungha như dịch Sars-Cov-2 nhanh chóng được cộng đồng fan của Chungha tại Việt Nam chụp lại và chia sẻ trên nhiều diễn đàn kèm sự bức xúc.

Nhận nhiều lời chỉ trích từ CĐM, Francesco nhanh chóng xóa bức ảnh tại trang cá nhân và khóa phần bình luận.

Sau đó, Francesco cũng đăng tải một story khác với đại ý: "Đừng công kích tôi bằng những lời lăng mạ tại trang cá nhân. Nếu là người lịch sự hãy nhắn tin riêng để nói chuyện" và đăng một tấm ảnh khác song lại viết sai tên ca sĩ Chungha.

Dù muốn chữa sai vì đã ví Chungha như vùng dịch Sars-Cov-2, nhưng hành động viết sai tên của Francesco như đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến cộng đồng fan Chungha và nhiều dân mạng tức giận.

Nhiều dân mạng đã cho rằng, thay vì đưa ra những lời lẽ kì thị, phân biệt thì Francesco nên chung tay cùng với mọi người đẩy lùi dịch và cảm thông mới đúng.

Chungha sang Italy dự tuần lễ thời trang từ ngày 19/2 và không có dấu hiệu của bệnh. Lúc này dịch Covid-19 cũng chưa bùng phát tại Hàn Quốc.

Tình trạng phân biệt đối xử, kỳ thị người gốc Á trên thế giới cũng được ghi nhận tại nhiều nước kể từ khi dịch virus corona bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc. Trước đó, beauty blogger gốc Việt Michelle Phan cũng từng lên tiếng bức xúc khi nhận được nhiều tin nhắn mang tính xúc phạm.

Clip (CHUNG HA) - "Snapping" MV - Nguồn: Youtube

Thiên Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/sang-chau-au-my-nu-han-quoc-bi-vi-nhu-dich-sars-cov-2-1345608.html