Sáng 26-3: Còn nhiều quán cà phê, hàng ăn sáng vẫn đón khách

Sáng 26-3, trên nhiều tuyến phố của Hà Nội, không ít hàng quán chưa chấp hành nghiêm túc yêu cầu tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19 của UBND thành phố khi tiếp tục mở cửa phục vụ 'thượng khách'.

Ghi nhận của HNMO trong sáng 26-3, ngày đầu tiên thực hiện yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội về tạm dừng hoạt động tất cả các cửa hàng, dịch vụ không thiết yếu như quán cà phê, nhà hàng, quán bar, karaoke…, bên cạnh nhiều hàng quán đã nghiêm túc thực hiện, vẫn còn có quán hàng tiếp tục hoạt động.

Một số quán cà phê, trà chanh vốn đông khách tại ngã ba Nhà Chung - Nhà Thờ nghiêm túc chấp hành yêu cầu của thành phố ngay từ tối 25-3.

Một số hàng quán tiếp tục hoạt động nhưng đã treo biển, dán giấy thông báo chuyển hình thức từ bán tại chỗ sang phục vụ khách mang đi hoặc nhận đặt hàng qua điện thoại kèm dịch vụ "ship".

Một cửa hàng bán đồ ăn nhắc nhở khách đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, do chưa tiếp nhận được thông tin hoặc chưa ý thức hết được mục đích quan trọng của việc dừng hoạt động để chung tay cùng cả thành phố phòng, chống dịch Covid-19, còn không ít hàng quán vẫn tiếp tục hoạt động, đặc biệt là các hàng quán bán bún, mỳ, phở... - những thứ đồ ăn sáng quen thuộc của người dân.

Nhiều quán bán đồ ăn sáng vẫn tấp nập phục vụ khách vào ra.

"Thủ phủ" phố cà phê Nguyễn Hữu Huân, Triệu Việt Vương trong sáng nay đã vắng lặng. Tuy nhiên, một số hàng chỉ khép nửa cửa, tiếp khách bên trong.

Khách vẫn được phục vụ đồ uống bên trong những quán cà phê "nửa đóng nửa mở".

Thậm chí, các quán trà đá ven đường vẫn là điểm tụ tập theo thói quen của nhiều người ngay từ sáng sớm.

Bảo Hân

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/962314/sang-26-3-con-nhieu-quan-ca-phe-hang-an-sang-van-don-khach