Sáng 21/2 không ghi nhận ca Covid-19 mới

Sáng 21/2, Việt Nam không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, số ca mắc cả nước vẫn là 2.368 trường hợp.

Sau 3 tuần bùng phát làn sóng thứ 3, dịch Covid-19 trong nước bắt đầu có những dấu hiệu lắng xuống, buổi sáng vài ngày trở lại đây Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới, số ca mắc trong ngày có dấu hiệu giảm.

Vào ngày 27/1, nước ta từng ghi nhận kỷ lục 84 ca lây nhiễm trong nước trong một ngày, những ngày sau trung bình từ 20-40 ca/ngày nhưng 3 ngày trở lại đây, số ca mắc mỗi ngày giảm còn 6-18 ca.

Tính đến sáng 21/2, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước ta là 2.368 trường hợp, trong đó có 1.469 ca lây nhiễm trong nước.

Riêng từ ngày 27/1 đến nay ghi nhận 776 ca lây nhiễm trong nước tại 13 tỉnh. Hải Dương vẫn là tâm dịch lớn nhất nước với 596 ca mắc, kế đó là Quảng Ninh 60 ca, TP. HCM 36 ca, Hà Nội 34 ca, Gia Lai 27 ca…

Hiện các cơ sở y tế đã chữa khỏi 1.627 ca Covid-19, 35 ca đã có kết quả âm tính 3 lần liên tiếp, chuẩn bị được xuất viện.

Các địa phương đang còn cách ly, theo dõi sức khỏe gần 124.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 591 trường hợp, cách ly tập trung hơn 13.000 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú hơn 110.000 người.

Để kiểm soát dịch Covid-19, 13 tỉnh, thành phố đang triển khai nhiều biện pháp mạnh như yêu cầu cách ly tập trung các trường hợp về từ vùng dịch, xét nghiệm diện rộng.

TP. HCM cũng nâng mức cảnh giác cao nhất với dịch Covid-19, chủ động xét nghiệm lại cho các chuyên gia đã nhập cảnh đã nhập cảnh trên địa bàn thành phố. Chính quyền thành phố đông dân nhất nước đã xây dựng sẵn kịch bản trường hợp có 500 ca mắc Covid-19.

Trên thế giới, số ca mắc mới Covid-19 cũng đang có dấu hiệu giảm dần. Tích lũy trong hơn 1 năm qua, toàn cầu ghi nhận hơn 111 triệu ca mắc và gần 2,5 triệu ca tử vong. Trong 24 giờ qua, toàn cầu có thêm 408.000 ca mắc mới và hơn 11.000 ca tử vong.

Thúy Hạnh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/sang-21-2-khong-ghi-nhan-ca-covid-19-moi-714326.html