Sáng 13/11: Tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng
Theo khảo sát của thoibaonganhang.vn, tính đến 9h sáng nay (13/11), tỷ giá trung tâm giảm 4 đồng so với phiên trước. Giá mua - bán USD tại tất cả các ngân hàng thương mại được điều chỉnh tăng-giảm với biên độ phổ biến từ 4-50 đồng so với phiên trước.

Sáng nay, yên Nhật Bản giao dịch quanh 179,40 yên đổi một euro, gần mức thấp kỷ lục 179,47 yên đổi một euro trong phiên trước đó.
So với USD, đồng yên giao dịch ở 154,80 yên đổi một USD, giảm 0,01%, sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng Hai ở 155,05 yên đổi một USD.
Sự suy yếu của đồng yên diễn ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ mong muốn Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) giữ lãi suất ở mức thấp, đồng thời yêu cầu Thống đốc BoJ Kazuo Ueda thường xuyên báo cáo với Hội đồng Chính sách Kinh tế và Tài chính của chính phủ.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama cũng cảnh báo về “những biến động nhanh và một chiều” trên thị trường ngoại hối khi tỷ giá tiến sát mốc 155 yên/USD. Giới phân tích cho rằng, đồng yên yếu có thể khiến BoJ sớm phải hành động với khả năng tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 12, trong khi xác suất nâng lãi suất vào tháng 1 được thị trường định giá ở mức 46%.
“Đồng yên suy yếu đang trở thành mối lo ngại lớn của chính phủ”, ông Norihiro Yamaguchi - chuyên gia kinh tế tại Oxford Economics nhận định và cho biết: “Để giảm bớt áp lực, chính phủ có thể phải chấp nhận việc BoJ nâng lãi suất”.
Ở chiều ngược lại, đô la Úc tăng 0,28% lên 0,6559 USD, gần mức cao nhất kể từ ngày 30/10. Đà tăng của đô la Úc được hỗ trợ bởi số liệu việc làm tháng 10 cho thấy thị trường lao động Úc phục hồi mạnh, khi các doanh nghiệp tăng tuyển dụng nhân viên toàn thời gian, kéo tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh hơn dự báo.
Dữ liệu khả quan này đã làm giảm kỳ vọng về khả năng Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sớm cắt giảm lãi suất, với mức kỳ vọng hiện chỉ còn 16% cho khả năng giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 12. Một quan chức cấp cao của RBA cho biết, đang có nhiều tranh luận về việc liệu mức lãi suất hiện tại 3,6% có đủ để kiềm chế lạm phát, và vấn đề này được xem là then chốt cho định hướng chính sách sắp tới.
Euro giảm nhẹ 0,03% xuống 1,1589 USD.
Bảng Anh giao dịch ở 1,3122 USD, giảm 0,08%.
Đô la New Zealand giảm 0,28% xuống 0,5656 USD.
Thị trường tiền tệ có thể sẽ đối mặt với một số biến động trong những ngày tới, khi khả năng chính phủ Mỹ chấm dứt tình trạng đóng cửa kéo dài có thể mở đường cho việc công bố loạt dữ liệu kinh tế vốn đang bị trì hoãn. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết các số liệu việc làm và giá tiêu dùng tháng 10 có thể sẽ không được công bố.
Nguồn TBNH: https://thoibaonganhang.vn/sang-1311-ty-gia-trung-tam-giam-4-dong-173501.html












