Sáng 12-11 không ghi nhận ca nhiễm mới Covid-19

Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, đến 6g sáng nay (12-11) Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới Covid-19; Việt Nam có 69 ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Tính đến 6g ngày 12-11 Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25-7 đến nay là 551 ca. Tính từ 18g ngày 11-11 đến 6g ngày 12-11 không ghi nhận ca mắc mới.

Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 15.540, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 217; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 14.334; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 989 trường hợp.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đến nay có 1.091/1.252 bệnh nhân được điều trị khỏi, 35 ca tử vong; trong số các bệnh nhân đang điều trị có 42 ca âm tính với SARS-CoV-2, trong đó 19 ca âm tính lần 1; 12 ca âm tính lần 2; 11 ca âm tính lần 3.

Chiều 11-11, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các đơn vị tiếp tục tuyên truyền việc bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng; quản lý chặt chẽ các khu cách ly, các trường hợp nhập cảnh trái phép; TP và các quận huyện tiếp tục quyết liệt kiểm tra chuyên đề đeo khẩu trang trong tuần tới… 5 nơi công cộng cần thực hiện đeo khẩu trang nghiêm túc là: Bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ phải bố trí người kiểm soát chặt chẽ, ai không có khẩu trang không cho vào, bố trí điểm bán khẩu trang ngay ở cửa.

Việt Nam đã trải qua 69 ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Việt Nam đã trải qua 69 ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng

Phong Châu

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/sang-12-11-khong-ghi-nhan-ca-nhiem-moi-covid-19-217082.html