Sane sắp chia tay Man. City; vé ít, khó đến tay CĐV Việt Nam

Cầu thủ chạy cánh Leroy Sane đạt thỏa thuận cá nhân với Bayern Munich; tiết lộ lý do vé 'đại chiến' Thái Lan - Việt Nam quá ít; Zidane đau đầu tính suất ngoại binh Real.

Zidane đau đầu suy tính suất ngoại binh

HLV người Pháp Zidane chưa biết giữ ai, bỏ ai khi gã khổng lồ Tây Ban Nha, Real Madrid có đến năm cầu thủ ngoại binh (ngoài châu Âu) trong khi La Liga chỉ cho phép đăng ký ba VĐV.

HLV Zinedine Zidane. ẢNH: GETTY IMAGES

HLV Zinedine Zidane. ẢNH: GETTY IMAGES

Ngoài “Messi Nhật Bản” Takefusa Kubo bị đánh giá kém kinh nghiệm nhất, Los Blancos còn lại các cầu thủ Eder Militao, Federico Valderde, Vinicius Junior và Rodrygo Goes.

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết vấn đề được Real giải quyết bằng cách đăng ký Kubo, Vinicius và Rodrygo vào danh sách đội trẻ và dự bị. Đây cũng là ba cầu thủ thuộc trường hợp không thể tham dự đấu trường Champions League vì thời gian cống hiến cho Real chưa đủ hai mùa.

Theo quy định trong trường hợp khi cần kíp, các CLB có thể sử dụng cầu thủ trẻ hoặc dự bị tham dự các trận đấu tại Cúp Nhà vua, Siêu cúp Tây Ban Nha bởi các giải đấu này không thuộc quyền quản lý của La Liga.

Rodrygo Goes chơi quá hay tại các trận giao hữu khiến HLV Zidane lưỡng lự nên hay không nên đăng ký anh. Ảnh: GETTY IMAGES

Riêng với chân sút người Uruguay Valverde, do anh từng sinh sống nhiều năm tại Tây Ban Nha nên kế hoạch nhập tịch đang được “Kền kền trắng” triển khai. Hạn chót để anh trở thành công dân Tây Ban Nha là vào ngày 2-9 tới, thời điểm thị trường chuyển nhượng La Liga chính thức đóng cửa.

Hiện tại HLV Zidane đang nắm trong tay 28 cầu thủ và chỉ 25 người được đăng ký chính thức tại La Liga. Quy định cũng chỉ ra rằng 8/25 cầu thủ phải được đào tạo tại Tây Ban Nha kèm với điều kiện bốn trong số đó trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB.

Leroy Sane được chào mời mức lương hấp dẫn

Nếu tiếp tục từ chối tái ký hợp đồng với Man. City, cầu thủ chạy cánh Leroy Sane có thể mất 11 triệu bảng tiền lương/mùa.

Tờ Bild tiết lộ Leroy Sane đã đạt thỏa thuận cá nhân với Bayern Munich. Ảnh: GETTY IMAGES

Để giữ chân cầu thủ 23 tuổi người Đức, Man. City đề nghị tăng lương từ 65.000 bảng lên 170.000 bảng/tuần, kèm điều kiện tái ký vào bản hợp đồng năm năm với đội chủ sân Etihad.

Diễn biến mới trong cuộc chiến giành chữ ký Leroy Sane được tờ Bild đăng tải, ĐKVĐ Bundesliga Bayern Munich đã đồng ý thỏa thuận lương 16,5 triệu bảng (tương đương 18 triệu euro) cho bản hợp đồng năm năm. Cùng với mức lương cực kỳ hấp dẫn, lãnh đạo Bayern cam kết trao cho Sane chiếc áo số 10 của cựu cầu thủ Hà Lan Arjen Robben để lại cùng vị trí đầu tàu trên hàng công của “Hùm xám”.

Để giữ chân Sane bằng mọi giá, Man. City hét giá 145 triệu bảng để giải phóng hợp đồng, trong khi đó, Bayern chỉ chấp nhận giá chuyển nhượng anh khá bèo 72 triệu bảng. Tuy nhiên gió có thể xoay chiều sau khi Bayern đạt được thỏa thuận cá nhân với Sane.

Mùa hè 2016, Leroy Sane chuyển đến Man. City từ Schalke với giá 37 triệu bảng. Sau ba mùa giải tại Etihad, cầu thủ sinh năm 1996 đóng góp 39 bàn thắng, 45 đường kiến tạo trong tổng số 133 trận đấu. Sane đoạt tới sáu danh hiệu cùng “nửa xanh” thành Manchester.

Hơn 2.200 vé trận "đại chiến" Đông Nam Á được cho là quá ít so với lượng CĐV hùng hậu của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: GETTY IMAGES

Lý do Thái Lan phân bổ hơn 2.200 vé cho CĐV Việt Nam

Tại trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2022 ngày 5-9 tới, đội tuyển Việt Nam (bảng G) sẽ làm khách trên sân của đội tuyển Thái Lan.

Số vé hơn 2.200 chiếc được phía chủ nhà phân bổ cho CĐV “chiến binh sao vàng” được cho là quá ít so với lượng người hâm mộ hùng hậu. Tuy nhiên theo giải thích từ phía LĐBĐ Việt Nam, đội bạn đã thực hiện đúng với quy định của FIFA.

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới quy định đội khách được phân bổ 8% tổng số ghế ngồi tại sân vận động diễn ra trận đấu. Theo đó, sân Thammasat của Thái Lan có tổng cộng 25.000 chỗ ngồi nên hơn 2.000 vé đội chủ nhà phân bổ cho CĐV Việt Nam không có gì sai.

Tương tự ở trận đấu lượt về, CĐV Thái Lan sẽ được chủ nhà Việt Nam phân bổ 3.200 vé, dựa trên tổng số 40.000 chỗ ngồi của sân Mỹ Đình.

Cùng với 2.200 vé được bán ra, CĐV Việt Nam cũng phải mua vé với giá cao gấp 2-3 lần so với CĐV Thái Lan. Vị trí ngồi thuộc khu vực khán đài A và D có mức giá gần 500.000 đồng/vé.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/sane-sap-chia-tay-man-city-ve-it-kho-den-tay-cdv-viet-nam-849942.html