Sancho sẽ từ chối M.U nếu họ không có vé dự Champions League

Theo báo chí Đức, cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho của Dortmund có thể từ chối khoản lương hậu hĩnh mà M.U đưa ra nếu như CLB này không thể có vé dự Champions League 2020/21.

Sancho đang được cả châu Âu theo đuổi.

Sancho đang được cả châu Âu theo đuổi.

Đây có thể là thách thức với M.U bởi trước đó từng có tin, họ sẵn sàng trả Sancho mức lương 400.000 bảng/tuần. Nhưng xem ra, Sancho yêu thích được tranh tài ở Champions League hơn là hưởng lương cao rồi thi đấu ở Europa League hoặc tệ hơn là chỉ chơi tại giải quốc nội.

Lúc này, M.U đang đứng thứ 5 trên BXH Ngoại hạng Anh nhưng chỉ kém đội đứng thứ 4 là Chelsea có 3 điểm (45 so với 48). Tuy vậy, M.U vẫn còn cơ hội để dự Champions League 2020/21 kể cả khi không có mặt trong top 4. Tuy nhiên điều đó phụ thuộc rất nhiều vào việc Man City có kháng cáo cấm dự Champions League trong 2 mùa giải vì luật công bằng tài chính hay không.

Hiện tại, Man City đã đệ đơn lên Tòa án trọng tài thể thao để kháng án. Nếu Man City không thành công thì đội đứng thứ 5 ở Ngoại hạng Anh sẽ có vé dự Champions League mùa tới.

Trường hợp này xảy ra cũng sẽ mang tới sự kích thích và quyết tâm cho những đội đứng sau M.U làWolves, Sheffield United, Tottenham và Arsenal. Do vậy để chắc chắn thì M.U hãy cứ nên lọt vào top 4.

Về phần Sancho, Dortmund cũng không muốn mất Sancho dễ dàng. Họ muốn thu về 120 triệu bảng nếu bán đi cựu cầu thủ Man City. Mộtgợi ý khác cho M.U nếu không thể có được Sancho là họ có thể chuyển sang chiêu mộ tiền vệ Jack Grealish của Aston Villa. Cầu thủ 24 tuổi này vẫn đang là ngôi sao sáng nhất CLB với 9 bàn và 8 kiến tạo sau 29 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Theo Duy Hồng/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/sancho-se-tu-choi-m-u-neu-ho-khong-co-ve-du-champions-league/20200405100355015